20 năm vì cuộc sống Việt

Tập đoàn Tân Á Đại Thành vừa tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 20 năm thành lập (28/11/1994 – 28/11/2014).



Ông Nguyễn Duy Chính - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Á Đại Thành báo cáo về quá trình xây dựng và phát triển Tập đoàn trong 20 năm.


Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, từ một doanh nghiệp với quy mô nhỏ, hiện nay Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã có tới 12 Công ty thành viên, phát triển 8 nhà máy trong và ngoài nước với hệ thống thiết bị dây chuyền máy móc hiện đại khép kín, nhập khẩu đồng bộ từ nước ngoài, từ đó cho ra đời những sản phẩm đa dạng như: Bồn chứa nước bằng Inox cao cấp nguyên liệu inox SUS 304 được nhập khẩu Hàn Quốc; Máy nước nóng năng lượng Mặt Trời Thế hệ mới; bồn nhựa dùng cho ngành nuôi trồng thủy sản, các ngành công nghiệp hóa chất; Bình nước nóng Rossi tiết kiệm điện... Đặc biệt, bằng việc thiết lập hệ thống 122 chi nhánh và hơn 15.000 cửa hàng chính thức trên toàn quốc, Tân Á Đại Thành luôn tự tin khẳng định chất lượng dịch vụ trước và sau bán hàng tốt nhất, chế độ bảo hành, bảo trì sản phẩm nhanh nhất, dịch vụ tiện ích, hiện đại và phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. So với năm 2010 – thời điểm bắt đầu thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2010-2015, đến nay Vốn điều lệ của Tập đoàn đã tăng hơn 3 lần, lợi nhuận tăng 3.5 lần, nguồn vốn chủ sở hữu tăng 3.4 lần, tổng số CBCNV tăng 1.82 lần.


Với sứ mệnh “Phồn vinh cuộc sống Việt, trong suốt 20 năm qua, Tập đoàn Tân Á Đại Thành không ngừng sáng tạo và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, chiếm lĩnh thị phần của các sản phẩm nhập ngoại. Lấy chất lượng sản phẩm làm yếu tố cạnh tranh, Tân Á Đại Thành luôn nỗ lực trong việc nghiên cứu sản phẩm cũng như thấu hiểu sự quan tâm, nhu cầu của khách hàng để đưa ra những dòng sản phẩm ưu việt nhất theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và hoàn thiện hơn nữa về chất lượng dịch vụ đảm bảo làm hài lòng mọi khách hàng. Đầu năm 2014, Tân Á Đại Thành chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Tráng men quốc tế DEV của CHLB Đức, đồng thời ký kết nhiều hợp đồng xuất khẩu sang khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ.


Bà Nguyễn Thị Doan (phải) - Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam- trao tặng bằng khen Huân chương Lao động hạng nhì cho Ban lãnh đạo Tập đoàn Tân Á Đại Thành.


Hiện nay, Tập đoàn Tân Á Đại Thành là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất hàng kim khí gia dụng. Ngoài việc đẩy mạnh kinh doanh – sản xuất, phát triển kinh tế, kể từ khi thành lập tới nay, Tân Á Đại Thành cũng đã dành ngân sách lớn cho các chương trình an sinh xã hội và rất nhiều chương trình nhân đạo khác, tiêu biểu là chương trình “ Phồn vinh cuộc sống Việt” tổ chức tại 124 xã thuộc 21 tỉnh thành trên toàn quốc.


Bà Nguyễn Thị Mai Phương Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Á Đại Thành bày tỏ: trên 3.000 cán bộ công nhân viên của Tập đoàn nguyện quyết tâm, đoàn kết, đồng sức đồng lòng, cố gắng, nỗ lực hơn nữ trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.


Với những đóng góp của của mình trong sự phát triển kinh tế đất nước, hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội, Tập Đoàn Tân Á Đại Thành đã vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước: Huân chương Lao động Hạng Nhì, Huân Chương Lao Động Hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng chính phủ, bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội…



PV

Tân Á Đại Thành - 20 năm khẳng định thương hiệu
Tân Á Đại Thành - 20 năm khẳng định thương hiệu

Sau 20 năm phát triển, Tập đoàn Tân Á Đại Thành- một trong những Tập đoàn hàng đầu về cung cấp các sản phẩm kim khí gia dụng và tiên phong trong thực hiện sứ mệnh “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” đã khẳng định được vị thế của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN