12:17 14/12/2014

Đoàn TP.HCM giành nhiều giải cao tại Đại hội TDTT toàn quốc

Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đều giành giải Nhất ở các nội dung cờ tướng đồng đội nữ, cờ tướng đồng đội nam đồng thời dẫn đầu toàn đoàn trong nội dung cử tạ trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII.

Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đều giành giải Nhất ở các nội dung cờ tướng đồng đội nữ, cờ tướng đồng đội nam đồng thời dẫn đầu toàn đoàn trong nội dung cử tạ trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII.

Ngày 14/12, các trận thi đấu môn cờ vua, cờ tướng trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014, đã kết thúc tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh. Kết quả, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành giải Nhất ở các nội dung cờ tướng đồng đội nữ, cờ tướng đồng đội nam.

Các vận động viên giành giải tại nội dung thi đấu cờ vua đồng đội nữ. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN.


Ở nội dung cờ tướng cá nhân nữ: Ngô Lan Hương (Thành phố Hồ Chí Minh) đã giành giải Nhất; cờ tướng cá nhân nam: Võ Minh Nhất (Bình Phước) giành giải Nhất.

Môn cờ vua thi đấu từ ngày 1/12 đến 14/12, gồm 12 nội dung cá nhân và đồng đội nam và nữ. Cờ tướng thi đấu từ ngày 4/12 đến 14/12, gồm 4 nội dung cá nhân và đồng đội, cờ tiêu chuẩn nam và nữ



Ở các nội dung như cờ vua đồng đội, cờ chớp nhoáng nữ: Giải Nhất thuộc về đoàn Bắc Giang; cờ chớp nhoáng nam: Giải Nhất thuộc về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; cờ nhanh nam và cờ nhanh nữ: Giải Nhất đều thuộc về Hà Nội; cờ tiêu chuẩn nữ: Giải Nhất đoàn Bắc Giang; cờ tiêu chuẩn nam: Giải Nhất đoàn Quân đội.

Ngoài ra, ở các nội dung cờ vua cá nhân, cờ nhanh nữ: Giải nhất Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ); cờ nhanh nam: Giải nhất Cao Sang (Lâm Đồng); cờ chớp nhoáng nữ: Giải nhất Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ); cờ chớp nhoáng nam: Giải nhất Từ Hoàng Thông (Thành phố Hồ Chí Minh); cờ tiêu chuẩn nữ: Giải nhất Hoàng Thị Thanh Trang (thành phố Hà Nội); cờ tiêu chuẩn nam: Giải nhất Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Kiên Giang).

Giải lần này có sự tham gia của 268 vận động viên nam, nữ (gồm 108 vận động viên cờ tướng, 160 vận động viên cờ vua) của 24 tỉnh, thành phố và ngành trong cả nước tham dự.

Cùng ngày, tại Trung tâm điện ảnh sinh viên, thành phố Nam Định, Giải Cử tạ trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII - 2014 đã kết thúc sau 4 ngày thi đấu. Kết quả, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu toàn đoàn với tổng số 28 huy chương, gồm: 15 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 9 huy chương Đồng.

Đoàn Hà Nội xếp ở vị trí thứ hai với 23 huy chương; trong đó có 13 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 9 huy chương Đồng. Đoàn Hải Phòng xếp thứ ba với tổng số 15 huy chương; trong đó có 8 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng.

Các đoàn Đà Nẵng và Thanh Hóa lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và thứ 5 trên tổng số 25 đoàn tham gia Giải. Có 5 đoàn không đoạt huy chương tại Giải Cử tạ lần này.

Buổi sáng 14/12 đã diễn ra các nội dung thi cuối cùng môn Cử tạ nam tại hạng cân 105 kg và trên 105 kg. Tại hai hạng cân này, các vận động viên Phạm Mạnh Hùng (hạng cân trên 105 kg, đoàn Hà Nội) và Nguyễn Minh Quang (hạng cân 105 kg, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh), mỗi vận động viên đều giành cả 3 huy chương Vàng các nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử.

Giải Cử tạ thuộc chương trình Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII - 2014 diễn ra tại Nam Định từ ngày 11/12 đến ngày 14/12, quy tụ 25 đoàn với 112 vận động viên tham gia tranh tài để giành 45 bộ huy chương.



Ở hạng cân trên 105 kg, nội dung cử giật, Mai Văn Long (Ninh Bình) giành huy chương Bạc và Vũ Văn Hoàng (Hưng Yên) giành huy chương Đồng. Các vận động viên Nguyễn Viết Mạnh (Đắk Lắk) nhận huy chương Bạc và Mai Văn Long (Ninh Bình) nhận huy chương Đồng nội dung cử đẩy.

Ở hạng cân 105 kg, nội dung cử giật, huy chương Bạc và huy chương Đồng lần lượt được trao cho Nguyễn Văn Trọng (An Giang) và Bùi A Sùng (Hải Phòng). Huy chương Bạc và huy chương Đồng nội dung cử đẩy thuộc về hai vận động viên Bùi A Sùng (Hải Phòng) và Phan Văn Bê (Ninh Bình).

Cũng trong ngày thi đấu cuối cùng, vận động viên Nguyễn Minh Quang (hạng cân 105 kg, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) với thành tích 175 kg nội dung cử đẩy đã phá kỉ lục cũ 173 kg của vận động viên Trần Văn Hóa lập tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI - 2010, tại Đà Nẵng.

Ở nội dung cử giật, vận động viên này tiếp tục xác lập kỉ lục Đại hội với thành tích 147 kg (kỉ lục trước đó là 146 kg). Vận động viên Phạm Mạnh Hùng (hạng cân trên 105 kg, đoàn Hà Nội) phá kỉ lục cũ 145 kg, với thành tích 146 kg.



Nguyễn Hoàng - Hiền Hạnh