11:06 09/11/2011

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games26: Hy vọng đầu tiên là Canoeing

Ngày khai mạc SEA Games 26 đã cận kề, các HLV, VĐV đoàn thể thao Việt Nam đã sẵn sàng cho ngày hội lớn nhất của thể thao khu vực trong năm nay.

Ngày khai mạc SEA Games 26 đã cận kề, các HLV, VĐV đoàn thể thao Việt Nam đã sẵn sàng cho ngày hội lớn nhất của thể thao khu vực trong năm nay.

Vận động viên Vũ Thị Linh - gương mặt sáng giá của Canoeing Việt Nam. Ảnh: Ngọc Trường - TTXVN

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao kiêm Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành đã có mặt ở Thủ đô Giacácta (Inđônêxia) để đón các đội tuyển. Ông Lâm Quang Thành tỏ ra tự tin vào sự chuẩn bị của các đội tuyển Việt Nam cho SEA Games 26. Sáng 8/11, trao đổi với giới truyền thông Việt Nam, ông Thành cho biết: “Các đội tuyển của ta đã sẵn sàng cho SEA Games 26. Hôm nay 9/11, đoàn sẽ bay thẳng từ Việt Nam tới Pelembang với 196 người. Đội cờ vua đi theo chuyến bay bình thường sang Giacácta. Ngoài ra, một đoàn khác với hơn 100 VĐV từ TP.HCM và Hà Nội sẽ sang Giacácta vào chiều tối 9/11. Như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu đợt xuất quân lớn với hơn 300 VĐV, và ngày 10/11 sẽ có hơn 100 VĐV tiếp tục xuất phát sang Inđônêxia”.

Về những khó khăn của đoàn thể thao Việt Nam đang gặp phải, ông Thành cho hay vấn đề hiện nay là hành trình di chuyển của VĐV. “Trong hai ngày 10 -11/11 các VĐV di chuyển bằng chuyến bay thường qua Giacácta rồi mới chờ chuyến bay đi Palembang. Hiện vấn đề thu xếp vé vẫn đang tiếp tục được làm việc. Ban tổ chức cũng đã hứa rằng sẽ giải quyết hết các chuyến bay nối chuyến giữa Giacácta và Palembang để tạo điều kiện cho VĐV”.

Trước những mối quan tâm đề điều kiện ăn ở của các VĐV tại Palembang, Trưởng đoàn Lâm Quang Thành đã bày tỏ: “Hiện BTC đã thu xếp cho 14 đội tuyển của chúng ta vào làng vận động viên, còn 7 đội tuyển phải ở ngoài tại các khách sạn. Điều kiện ăn ở của các VĐV ở trong làng VĐV rất an tâm, còn ở các khách sạn cũng khá tốt”.

Hôm qua, 8/11, lãnh đạo đoàn TTVN đã cử đại diện xuống Palembang làm việc với BTC để hoàn tất về vấn đề hậu cần, có ngay chỗ ăn ở cho các VĐV Việt Nam để tập trung cho việc tập luyện, thi đấu. Về cơ hội của các đội tuyển thể thao Việt Nam, ông Thành nhận định: “Hy vọng đội Canoeing khởi đầu vào trận (ngày 11/11) sẽ mang tin vui về cho đoàn thể thao Việt Nam. Ngày 12/11 sẽ có nhiều đội tuyển xuất quân như: Taekwondo, karatedo, bơi lội, điền kinh, bắn súng… Chúng ta hãy cùng hi vọng vào nỗ lực của các VĐV Việt Nam”.

Hiện đội tuyển Canoeing Việt Nam đã lên đường sang Inđônêxia để làm quen với địa điểm thi đấu tại vùng Jawa Barat, cách Giacácta gần 70 km về phía đông. Với 15 nội dung tranh huy chương, các VĐV Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để tranh tài.

Môn Canoeing thi đấu vòng loại từ ngày 10/11 và ngày 11/11. Sẽ có 5 bộ huy chương được trao, và đây là môn thi đấu có HCV đầu tiên ở SEA Games 26. Mục tiêu của đội tuyển Canoeing Việt Nam tại SEA Games 26 là từ 2-3 HCV.

Đức Kiên (Từ Giacácta)