11:21 13/11/2014

Đoàn đại biểu quân sự Việt Nam thăm Singapore

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đã thăm hữu nghị chính thức Singapore từ ngày 12/11 đến ngày 15/11.

Nhận lời mời của Trung tướng Ng Chee Meng, Tư lệnh lực lượng Quốc phòng Singapore, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đã thăm hữu nghị chính thức Singapore từ ngày 12/11 đến ngày 15/11.


Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trao quà lưu niệm Trung tướng Ng Chee Meng Tư lệnh lực lượng Quốc phòng Singapore.


Ngày 13/11, lễ đón chính thức đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam được tổ chức tại trụ sở Bộ Quốc phòng Singapore.


Tại buổi hội kiến với Tư lệnh lực lượng Quốc phòng Singapore Ng Chee Meng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa quân đội hai nước Việt Nam và Singapore trong thời gian qua trên nền tảng Hiệp định về hợp tác quốc phòng song phương ký tháng 9/2009. Đặc biệt từ khi lãnh đạo hai nước ký nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược (tháng 9/2013), hợp tác giữa hai quân đội đã có bước chuyển mới và ngày càng thiết thực, hiệu quả. Hai bên đã duy trì tốt các cơ chế đối thoại các cấp, việc trao đổi đoàn các cấp cũng đã và đang duy trì tốt, nhờ đó sự hiểu biết lẫn nhau được tăng cường, tạo cơ hội cho hợp tác và phối hợp thực tiễn trên nhiều mặt, các lực lượng lục quân, hải quân, không quân, quân y và cứu hộ cứu nạn của hai bên đã hợp tác tốt.


Cũng trong buổi hội kiến này, hai bên đã thống nhất về phương hướng hợp tác trong thời gian tới nhằm tiếp tục thúc đẩy thực hiện tốt nội dung Hiệp định về hợp tác quốc phòng song phương, đi sâu vào các lĩnh vực như: tăng cường trao đổi đoàn và giao lưu sỹ quan trẻ; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo theo hướng tăng dần về số lượng và mở rộng chuyên ngành đào tạo; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, công tác huấn luyện chống khủng bố, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, quân y; tích cực tham vấn, phối hợp trong các diễn đàn quân sự đa phương, khu vực và quốc tế, tích cực hỗ trợ và tham gia các sự kiện giao lưu quân sự đa phương mà mỗi bên đăng cai.


Tại buổi tiếp đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngài Chan Chun Sing, Bộ trưởng thứ hai Bộ Quốc phòng Singapore, đánh giá cao kết quả hội đàm trước đó của hai đoàn quân sự cấp cao Việt Nam và Singapore. Ông khẳng định với cương vị và trọng trách của mình sẽ tiếp tục quan tâm ủng hộ việc triển khai sâu rộng các biện pháp nhằm mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ quốc phòng giữa hai nước, vì lợi ích của mỗi nước, vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới.


Cùng ngày 13/11, đoàn đã tới thăm Cục Quân y, Trung tâm chia sẻ thông tin (IFC), Trung tâm chỉ huy kiểm soát (CC2C) của Bộ Quốc phòng Singapore và Trung tâm khu vực về cứu trợ nhân đạo giảm thiểu thiên tai (RHCC).


TTXVN/Tin Tức