03:10 08/03/2011

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Lào

Nhận lời mời của Thượng tướng Douangchay Phichith, Ủy viên BCT, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam - do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên BCT, Bộ trưởng Bộ QP làm trưởng đoàn - đã thăm chính thức Lào từ ngày 7 - 9/3.

Nhận lời mời của Thượng tướng Douangchay Phichith, Ủy viên Bộ Chính trị (BCT), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam - do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên BCT, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn - đã thăm chính thức Lào từ ngày 7 - 9/3.

Chiều 7/3 tại Luông Phabăng, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Lào Douangchay Phichith. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, quốc tế và khu vực mà hai bên quan tâm, đồng thời nhấn mạnh tiếp tục gìn giữ, tăng cường và củng cố truyền thống quan hệ đặc biệt Việt - Lào đúng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trong thời kỳ mới trên cơ sở những nội dung thỏa thuận của Nghị định thư hợp tác năm 2010-2014 và Kế hoạch hợp tác năm 2011.

Bộ trưởng Douangchay Phichith bày tỏ vui mừng được tiếp đón đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Lào; cảm ơn sự giúp đỡ có hiệu quả của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng đã dành cho quân đội Lào. Kết quả sự hợp tác đó là cơ sở vững chắc cho việc tăng cường củng cố tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Bộ trưởng chúc mừng thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Quốc phòng Lào đã dành cho Đoàn, bày tỏ tin tưởng Đại hội lần thứ IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sắp tới sẽ thành công tốt đẹp.

Bộ trưởng cảm ơn sự giúp đỡ của quân đội Lào dành cho quân đội Việt Nam trong thời gian qua và bày tỏ sự hài lòng về sự hợp tác giữa quân đội hai nước ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Lào ngày một bền chặt. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký Kế hoạch hợp tác 2011.

Hoàng Chương
(P/v TTXVN tại Lào)