09:09 06/09/2011

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an thăm chính thức Lào

Nhận lời mời của Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Thongban SengAphon, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an nước ta do Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên BCT, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, thăm chính thức Lào từ ngày 5 - 7/9.

Nhận lời mời của Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Thongban SengAphon, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an nước ta do Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên BCT, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, thăm chính thức Lào từ ngày 5 - 7/9.

Ngay sau lễ đón trọng thể tại Bộ An ninh Lào, chiều 5/9, hai đoàn đã tiến hành hội đàm. Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết, mục đích chuyến thăm của Đoàn là nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào; tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia hai nước.

Hai bên nhất trí việc triển khai thực hiện Biên bản gia hạn Hiệp định lần II và Kế hoạch hợp tác năm 2011 rất tốt, đã tạo điều kiện giúp các ngành liên quan hợp tác đạt kết quả cao, nhất là các doanh nghiệp cũng như khách du lịch đi lại thuận lợi.

Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục trao đổi Đoàn, trao đổi thông tin nghiệp vụ liên quan đến công tác phòng chống tội phạm; tăng cường giao lưu, hợp tác đào tạo, trang bị kỹ thuật; thúc đẩy hợp tác song phương, hỗ trợ nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; phối hợp phòng chống ma túy, giữ gìn an ninh trật tự biên giới, xây dựng biên giới Lào - Việt thành biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đáp ứng mong đợi của nhân dân hai nước.

Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)