07:22 01/07/2011

Đồ uống thảo mộc - Nâng tầm chất lượng cuộc sống

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều các loại nước giải khát khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, đồ uống thảo mộc có nguồn gốc từ thiên nhiên ngày càng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn bởi tính có lợi sức khỏe, thân thiện với môi trường.

Xu hướng sử dụng trà thảo mộc tăng

Theo các chuyên gia, thị trường đồ uống đóng chai gần đây có những chuyển biến rõ rệt. Trong khi thị phần của nước ngọt có ga giảm 5% thì ngành hàng nước uống giải khát có nguồn gốc thiên nhiên như trà thảo mộc tăng 12%. Giới kinh doanh ở Hà Nội cũng cho biết thêm, nếu như những năm trước đây, các loại nước ngọt có ga bán khá chạy thì thời gian gần đây khách hàng lại có xu hướng chọn mua những sản phẩm có thành phần tự nhiên thanh mát như trà xanh, trà thảo mộc để giải khát trong mùa hè, lượng bán ra cũng tăng rất nhanh. Trời càng nắng nóng thì lượng tiêu thụ mặt hàng trà thảo mộc càng tăng mạnh. “Bên cạnh các loại nước giải khát thông thường, người dân chọn thêm các loại nước giải khát như nước trái cây, thảo mộc, trà xanh… Bởi ngoài yếu tố giải khát, các sản phẩm này còn có tác dụng thanh nhiệt, thanh lọc cơ thể và tốt cho sức khỏe”, chị Thanh Tâm, chủ cửa hàng nước giải khát tại phố Lê Thánh Tông, Hà Nội chia sẻ.

Cũng theo các chuyên gia, xu hướng sử dụng đồ uống thảo mộc, có nguồn gốc từ thiên nhiên ngày càng tăng cùng với sự phát triển của xã hội. Bởi, xã hội hiện đại mang đến cho con người nhiều tiện ích hơn, giúp cho đời sống được đầy đủ hơn về vật chất nhưng cũng làm gia tăng nhiều hơn áp lực từ cuộc sống như công việc, vấn đề xã hội, tệ nạn,... Thêm vào đó, nhịp sống hiện đại ảnh hưởng rất nhiều đến thói quen ăn uống, ăn nhiều đồ cay, nóng, như tiêu, ớt, cà ri, ca cao, uống cà phê, rượu bia, hút thuốc, mất ngủ kéo dài… cũng sẽ dẫn đến tình trạng cơ thể sinh “nội nhiệt”. Thực tế này đòi hỏi mọi người cần bổ sung các giải pháp giải nhiệt, giúp cơ thể lấy lại thăng bằng như: Nghỉ ngơi thư giãn, tăng cường ăn uống các loại thực phẩm, đồ uống có chức năng thanh lọc, giải nhiệt.

Thanh nhiệt, tăng cường sức khỏe

Có mặt trên thị trường Việt Nam chưa lâu nhưng trà thảo mộc Dr Thanh đã khẳng định được vị thế của mình trong tâm thức người tiêu dùng, được coi là thức uống hàng ngày để thanh nhiệt, thanh lọc, giải nóng rất tốt cho cơ thể. Với chiết xuất từ 9 loại thảo mộc quý bằng công nghệ hiện đại, trà thảo mộc Dr Thanh đặt mục tiêu chinh phục người tiêu dùng ở vị trí một thức uống giải khát duy nhất có khả năng giải nhiệt và thanh lọc cơ thể.

Trà thảo mộc Dr Thanh được kết hợp từ 9 loại thảo mộc quý (Kim Ngân hoa, Cúc hoa, Mộc niên hoa, Đản hoa, La hán quả, Cam thảo, Tiên thảo, Hạ khô thảo và Bung lai), là thức uống mát lành, tiện lợi cho cuộc sống năng động của giới trẻ. Công dụng thanh lọc cơ thể, loại bỏ các tác nhân gây nội nhiệt, giúp cơ thể luôn ở trạng thái sảng khoái, sẵn sàng cho mọi hoạt động vui chơi ngày hè. Hãy tận hưởng mùa hè thật thoải mái mà không lo bị nóng!

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình, giảng viên Học viện Quân y 103, người đã có nhiều công trình nghiên cứu về y dược và mới đây là trà thảo mộc cho biết, sở dĩ người uống trà thảo mộc nói chung và đặc biệt là trà Dr Thanh nói riêng thấy sảng khoái, tinh thần phấn chấn, hoạt bát hơn là bởi các tác dụng y dược có trong loại trà này. Theo PGS.TS Nguyễn Văn Bình, trà thảo mộc Dr Thanh có tác dụng cải thiện chức năng gan, khả năng chống ôxi hóa. Sử dụng trà thảo mộc Dr Thanh cũng giúp những người đang có vấn đề về sức khỏe đỡ mệt mỏi, ngủ ngon và ăn ngon hơn.

Bác sĩ Trịnh Hoài Nam, Hội Đông y Việt Nam cũng nhận định: “Việc uống trà thảo mộc sẽ giúp cải thiện sức khỏe cho mọi người. Hiện các loại trà có nguồn gốc từ thảo mộc đang trở thành đồ uống phổ biến vì những công dụng hữu ích này”.

Khôi Nguyên