11:09 07/11/2011

Đồ uống có ga làm tăng bạo lực

Một nghiên cứu mới đây phát hiện giới trẻ thường có biểu hiện dễ kích động và trở nên hung dữ hơn nếu thường xuyên uống các loại đồ uống có ga.

Một nghiên cứu mới đây phát hiện giới trẻ thường có biểu hiện dễ kích động và trở nên hung dữ hơn nếu thường xuyên uống các loại đồ uống có ga.

Đồ uống có ga làm tăng bạo lực. Ảnh: Internet


Kết quả nghiên cứu cho thấy những người uống trên 5 lon đồ uống có ga mỗi tuần thường có những hành vi quá khích như mang theo vũ khí và tấn công bạo lực. Kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Injury Prevention là công trình nghiên cứu được thực hiện dựa trên đợt khảo sát đối với 1.878 thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 14-18.

Các nhà khoa học thực hiện đợt khảo sát này nhằm tìm ra mối liên hệ giữa đồ uống có ga với hành vi bạo lực. Qua đó cho thấy thường xuyên uống đồ uống có ga có thể làm tăng từ 9-15% khả năng gây ra những hành vi gây hấn.

Thống kê cũng cho thấy hành vi bạo lực và mang theo vũ khí là tình trạng thường thấy ở giới trẻ, trong đó 50% là người da đen hoặc đa chủng tộc, 33% là người gốc Latinh, 9% là người da trắng và 8% là người châu Á.

Đồ uống có ga cũng là yếu tố làm tăng tỷ lệ bạo lực đối với những người cùng tuổi từ 35% lên 58%, đối với anh chị em ruột thì tăng từ 25,4% lên hơn 43%.

Đoàn Hùng (P/v TTXVN tại Ôxtrâylia)