06:22 22/06/2012

Đồ trang sức thời La Mã cổ “phiêu lưu” sang Nhật Bản

Các nhà khoa học Nhật Bản mới đây đã phát hiện một số đồ trang sức bằng thủy tinh có nguồn gốc từ thời La Mã cổ đại tại một ngôi mộ cổ, được xây từ thế kỷ thứ 5 và vừa được khai quật ở khu vực Nagaoka, gần cố đô Kyoto.

Các nhà khoa học Nhật Bản mới đây đã phát hiện một số đồ trang sức bằng thủy tinh có nguồn gốc từ thời La Mã cổ đại tại một ngôi mộ cổ, được xây từ thế kỷ thứ 5 và vừa được khai quật ở khu vực Nagaoka, gần cố đô Kyoto.


 

Theo các nhà khảo cổ thuộc Viện Nghiên cứu di sản văn hóa quốc gia Nara Nhật Bản, kết quả kiểm nghiệm ba chiếc vòng hạt cườm bằng thủy tinh (ảnh) khai quật được cho thấy đó là những món đồ trang sức được chế tạo vào khoảng thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ tư sau Công nguyên (CN).


Các hạt cườm bằng thủy tinh, có đường kính 5 mm, được chế tác với khoáng trắng, một hóa chất thường được thợ thủ công La Mã sử dụng để làm tan chảy thủy tinh.


Nhà nghiên cứu Tomomi Tamura cho biết đây là một trong những đồ trang sức bằng thủy tinh đa lớp cổ xưa nhất được tìm thấy tại Nhật Bản. Việc các đồ trang sức La Mã được tìm thấy tại Nhật Bản, nơi cách Italia ngày nay tới 10.000 km là điều đáng ngạc nhiên. Các nhà khoa học Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu về cuộc "phiêu lưu" từ La Mã cổ đại đến xứ Phù Tang của những đồ trang sức nhỏ bé trên.


TTG