05:21 07/05/2012

Do bất cẩn bị điện cao thế giật chết

Vào lúc 16 giờ 15 phút chiều 7/5, tại số nhà 253, tổ 13,(thành phố Hà Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, khiến 1 công nhân bị điện giật, ngã rơi từ tầng II xuống đất chết ngay tại chỗ.

Vào lúc 16 giờ 15 phút chiều 7/5, tại số nhà 253, tổ 13, phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, khiến 1 người chết. Được biết người công nhân này đang lợp tôn chống nóng tầng III, khi cầm thanh sắt xoay lại chiều đã bị hút vào đường điện cao thế và bị hút, điện giật rơi xuống đất chết ngay tại chỗ.

 

Hiện trường vụ tai nạn.

 

Vụ tai nạn trên xảy ra tại gia đình ông bà Quý, Nghĩa. Vào thời điểm này hai ông bà đang đi du lịch ở xa, con cái của ông bà đã thuê 2 công nhân đến thi công làm mái tôn chống nóng.

 

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an thành phố Hà Giang, Công an phường Nguyễn Trãi và các cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời để giải quyết vụ việc. Vụ điện giật trên cũng đã làm nổ cụm công tơ; làm mất điện toàn khu vực thành phố Hà Giang trong một khoảng thời gian ngắn.

 

Tin, ảnh: Hà Giang