08:06 25/08/2014

Djokovic: Quần vợt hiện không là ưu tiên số 1

Trong các giải đấu tiền Mỹ mở rộng 2014, Novak Djokovic không có thành tích gì đáng kể nhưng kỳ lạ là tay vợt số 1 thế giới cũng chẳng mấy lo lắng. Với anh, quan trọng nhất lúc này là gia đình nhỏ.

Trong các giải đấu tiền Mỹ mở rộng 2014, Novak Djokovic không có thành tích gì đáng kể nhưng kỳ lạ là tay vợt số 1 thế giới cũng chẳng mấy lo lắng. Với anh, quan trọng nhất lúc này là gia đình nhỏ.

 

Djokovic chuẩn bị cho giải Mỹ mở rộng. Ảnh: AFP


Tay vợt người Serbia vừa kết hôn với cô bạn gái thuở thiếu thời Jelena Ristic chỉ 4 ngày sau khi giành ngôi vô địch Wimbledon vào tháng 7. Tin mừng sắp được làm cha khiến Djokovic có phần sao nhãng sự nghiệp quần vợt của mình.


Anh bồn chồn trước trọng trách mới: “Tôi đã tìm lời khuyên của những người sống quanh tôi, những người đã có con nhỏ về việc trọng trách mới sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, suy nghĩ và cả cuộc sống của họ như thế nào. Chỉ có niềm vui và sự phấn khích đang tràn ngập trong tôi và tôi hy vọng sẽ mang được sự phấn khích ấy lên sân quần vợt”.


Nhưng điều đó cũng không có nghĩa tay vợt từng 7 lần giành Grand Slam dễ dàng để vuột mất các giải đấu lớn. Anh còn cả một ê kíp đang chờ đợi những chiến thắng, cũng như lòng tự tôn không cho anh dễ dàng buông tay, đặc biệt là ở những trận đấu trên mặt sân cứng sở trường. Tại giải Mỹ mở rộng, Djokovic có 4 năm liền lọt vào chung kết và từng vô địch năm 2011. Cũng tại mặt sân cứng nhưng ở giải Australia mở rộng, anh đã 4 lần vô địch.
Đối thủ chính của Djokovic ở giải Mỹ mở rộng năm nay sẽ là Roger Federer, người đang hết sức tự tin với chuỗi chiến thắng ở các giải đấu chuẩn bị.
Grand Slam cuối cùng trong năm, giải Mỹ mở rộng, sẽ khởi tranh từ ngày 25/8.


Minh Đăng