11:09 13/11/2012

Djokovic giành danh hiệu ATP Finals

Tay vợt người Serbia hiện đang giữ vị trí số 1 thế giới đã chiến thắng ở cả 2 ván đấu đầy kịch tính với các tỉ số 7-6 (8-6), 7-5 để vượt qua Federer và giành chức vô địch tại giải đấu khép lại mùa giải năm 2012 - ATP finals.

Tay vợt người Serbia hiện đang giữ vị trí số 1 thế giới đã chiến thắng ở cả 2 ván đấu đầy kịch tính với các tỉ số 7-6 (8-6), 7-5 để vượt qua Federer và giành chức vô địch tại giải đấu khép lại mùa giải năm 2012 - ATP finals.


Trận chung kết đêm 12/11 tuy chỉ diễn ra trong 2 ván đấu nhưng kéo dài tới 2 tiếng 14 phút. Điều đó đủ cho thấy sự cam go của nó.


Mở đầu trận đấu, Federer dẫn 2-0 khá đễ dàng. Phần đầu của hiệp 2 Federer cũng tỏ ra khá chiếm ưu thế. Nhưng một khi Djokovic đã thăng hoa và nắm được nhịp độ của trận đấu thì việc anh thắng ngược là việc không quá khó.


Lễ đăng quang của tay vợt số 1 thế giới Djokovic.


Tình huống gay cấn nhất trận đấu là loạt tiebreak ở hiệp 1. Djokovic đánh một pha bóng thuận tay khi Federer đang lên lưới. Bóng vượt qua đầu của tay vợt số 2 thế giới nhưng Federer kịp chạy về, vợt bóng phản công cân bằng tỉ số tiebreak lên 6-6. Tuy nhiên, Djokovic giành 2 điểm số sau đó và thắng sau loạt tiebreak với tỉ số 8-6 để kết thúc hiệp 1.


Kết thúc trận đấu, Federer có tới 42 lỗi đánh bóng hỏng và phần lớn đều từ những pha bóng thuận tay. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu về những lỗi đánh hỏng, Federer nhận xét: “Tôi đã nỗ lực để đánh khó từng đường bóng chứ không phải trao bóng cho anh ấy (Djokovic). Đó là cách tôi chơi bóng. Và nếu tôi có nhận tới 80 lỗi mà thắng trận thì tôi cũng sẵn sàng.”


Chức vô địch ATP World Tour Finals 2012 là lần thứ 2 Djokovic chiến thắng ở giải đấu cuối cùng trong năm quy tụ 8 tay vợt hàng đầu thế giới này. Anh nhận về cho mình tới 1,76 triệu bảng Anh với thành tích toàn thắng tại giải.


Một thành tích khác đáng ngưỡng mộ của Djokovic là thắng 75 trận trong một mùa giải. Thành tích này còn ấn tượng hơn mùa giải 2011 khi anh giành được 3 Grand Slam là Úc mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng đồng thời lần đầu tiên bước lên vị trí số 1 thế giới anh cũng chỉ có 70 trận thắng trong năm. Năm 2008, anh cũng đã chiến thắng ở giải ATP Finals tại Thượng Hải, Trung Quốc.


Còn tay vợt 31 tuổi Federer đã tiến rất gần nhưng vuột mất kỷ lục 7 lần vô địch ATP World Tour Finals.


Như vậy, mùa giải 2012 sẽ chỉ còn loạt trận cuối cùng là chung kết David Cup giữa đội tuyển Tây Ban Nha và bất ngờ của mùa giải – đội tuyển Cộng hòa Séc. Federer và Djokovic sẽ có một kỳ nghỉ dài cùng gia đình trước khi chuẩn bị cho Grand Slam đầu tiên của mùa giải 2013 Úc mở rộng diễn ra vào tháng 1. Với những gì mà các tay vợt đã trình diễn trong năm nay, Úc mở rộng 2013 hứa hẹn là giải đấu vô cùng kịch tính với sự tham gia của 4 tay vợt nam từng giành Grand Slam.



Lê Sơn