07:17 13/07/2012

Disneyland Hong Kong thêm cảm giác mạo hiểm cho du khách

Chiều 13/7, khu vui chơi chủ đề “Thung lũng Gấu xám” (Grizzly Gulch) đã chính thức được khai trương tại Công viên Disneyland Hong Kong với sự chứng kiến và chúc mừng của tân Trưởng Đặc khu Hồng Công (Trung Quốc) Lương Chấn Anh.

Chiều 13/7, khu vui chơi chủ đề “Thung lũng Gấu xám” (Grizzly Gulch) đã chính thức được khai trương tại công viên Disneyland Hong Kong với sự chứng kiến và chúc mừng của tân Trưởng Đặc khu Hong Kong (Hồng Công Trung Quốc) Lương Chấn Anh.

 

Toàn cảnh khu "Thung lũng Gấu xám". Ảnh: Disneyland Hong Kong.

“Thung lũng Gấu xám” là khu vui chơi chủ đề thứ hai của công viên Disneyland Hong Kong sau “Vùng đất Câu chuyện của đồ chơi” (Toy Story Land), được đưa vào sử dụng năm 2011, trở thành cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển và mở rộng của Disneyland Hong Kong.

 

Chuyến tàu khai trương khu "Thung lũng Gấu xám". Ảnh: Disneyland Hong Kong.

 

Những chuyến tàu ở “Thung lũng Gấu xám” sẽ đưa du khách vùn vụt leo dốc, xuống gềnh hay chênh vênh bên sườn núi, đến thành phố khai mỏ Wild West ở miền Tây nước Mỹ.

 

Du khách chuẩn bị chui vào lòng núi khám phá. Ảnh: Hong Kong Disneyland.

 

Những chuyến tàu ở “Thung lũng Gấu xám” còn đưa du khách vào sâu hang động trong sâu lòng núi, nơi ẩn trốn của gia đình Gấu xám trước tiếng mìn phá đá tìm vàng.

Một phần khu “Thung lũng Gấu xám”. Ảnh: Disneyland Hong Kong.

 

Tất cả gợi cho du khách nhớ tới kỷ nguyên tìm vàng, khi mà người dân nước Mỹ ào ào đổ về miền Tây cùng hi vọng đổi đời.

 

Không những vậy, tại “Thung lũng Gấu xám”, du khách còn có thể chiêm ngưỡng sự tái hiện của nhiều phong cảnh thiên nhiên kỳ thú ở miền Tây nước Mỹ như những hẻm núi ở dãy Sierra Neveda thuộc bang California hay những miệng núi lửa đã tắt giờ phun trào nước…

 

Công viên Disneyland Hong Kong được khai trương vào năm 2005, tới nay đã đón hơn 31 triệu khách từ khắp thế giới và đây cũng là một điểm đến ưa thích của du khách Việt Nam mỗi khi tới Hong Kong.

 

 

Tin, ảnh: Ngọc - Trung (P/v TTXVN tại Hong Kong)