09:23 07/09/2011

“Đinh tặc” chuyển hướng tấn công ô tô

Ngày 7/9, ông Đinh Nam Dinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP Hồ Chí Minh, cho biết: Thời gian qua, trên các tuyến đường dẫn vào các ICD, cảng Cát Lái, Tân Thuận xuất hiện một số đối tượng xấu rải đinh có kích thước lớn nhằm mục đích chọc thủng lốp, săm xe tải, xe ô tô

Ngày 7/9, ông Đinh Nam Dinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP Hồ Chí Minh, cho biết: Thời gian qua, trên các tuyến đường dẫn vào các ICD, cảng Cát Lái, Tân Thuận xuất hiện một số đối tượng xấu rải đinh có kích thước lớn nhằm mục đích chọc thủng lốp, săm xe tải, xe ô tô để buộc tài xế phải tấp vào các tiệm sửa xe hoặc sử dụng “dịch vụ” vá xe di động với giá cắt cổ.

Các trục đường có xe ô tô, xe tải thường xuyên bị thủng lốp là quốc lộ 1A, đoạn đi qua quận Thủ Đức; Xa lộ Hà Nội, tỉnh lộ 25B đi ra, vào cảng Cát Lái; đường Nguyễn Văn Linh đi ra, vào cảng Tân Thuận; Xa lộ Đại Hàn đi vào các ICD Sóng Thần. Theo ông Đinh Nam Dinh, hành vi của các đối tượng này đã gây rất nhiều khó khăn, thiệt hại cho các doanh nghiệp vận tải khi lốp̉, săm xe bị thủng, lái xe không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải vá lốp, vá săm với giá đắt đỏ 40.000 - 50.000 đồng/lỗ vá tại tiệm hoặc 300.000 - 400.000 đồng/lỗ vá di động.

Ngoài ra, do những lát cắt sắc và rộng tác động nên lốp xe nhanh chóng bị hư hỏng; thời gian vận chuyển hàng hóa bị chậm trễ, nguy cơ tai nạn do bị xẹp lốp bất ngờ khi xe đang chạy với vận tốc cao, có khả năng gây thiệt hại về người và tài sản cho lái xe, chủ xe và người tham gia giao thông. Việc làm trên cũng gây nguy cơ ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ ra vào các ICD, các cảng do các tuyến đường này vốn đã chật hẹp.

Hoàng Anh Tuấn