07:18 02/07/2011

Định hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII, những vấn đề liên quan đến chính quyền địa phương

Ngày 1/7, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn đã chủ trì hội thảo "Định hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII, những vấn đề liên quan đến chính quyền địa phương", với sự tham dự của 15 bộ, ngành và 26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 1/7, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn đã chủ trì hội thảo "Định hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII, những vấn đề liên quan đến chính quyền địa phương", với sự tham dự của 15 bộ, ngành và 26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong định hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII, mục tiêu quan trọng là tiếp tục kiện toàn tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động để Chính phủ thật sự là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực hiệu quả; tổ chức tinh gọn, hợp lý; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp, pháp luật; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và từng thành viên Chính phủ; cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH mà Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra…

Tại hội thảo, tham luận của đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tập trung vào định hướng và các giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng bộ, ngành trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII. Tham luận của các đại biểu ở các địa phương tập trung trao đổi vào những vấn đề của địa phương liên quan đến định hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII và đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 13,14/2008/NĐ-CP về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện...

Hà Huy Hiệp