10:14 17/10/2012

Điều tra vụ trộm cổ vật ở chùa Hàm Long

Camera tại chùa Hàm Long, Bắc Ninh phát lại hình ảnh có một đối tượng nam giới dùng dao chặt đứt 2 chấn song cửa sổ phía sau chùa rồi lẻn vào trộm cắp 2 bộ lục bình cổ cao khoảng 60cm, một lư hương, một đỉnh đồng, 2 con nghê quý hiếm, giá trị hàng tỷ đồng.

Camera tại chùa Hàm Long, Bắc Ninh phát lại hình ảnh có một đối tượng nam giới, mặc quần soóc quấn áo vào bụng đội mũ lưỡi trai dùng dao chặt đứt 2 chấn song cửa sổ phía sau chùa rồi lẻn vào trộm cắp 2 bộ lục bình cổ cao khoảng 60cm, một lư hương, một đỉnh đồng, 2 con nghê quý hiếm, giá trị hàng tỷ đồng.
 
Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ trộm cổ vật tại chùa Hàm Long.
 
Trước đó, khoảng 4h sáng 14/10, sư thầy trụ trì chùa đã phát hiện một số đồ thờ quý hiếm đã bị mất. Qua kiểm tra camera, phát hiện khoảng 1h sáng 14/10, có một đối tượng nam giới, mặc quần soóc quấn áo vào bụng đội mũ lưỡi trai dùng dao chặt đứt 2 chấn song cửa sổ phía sau chùa rồi lẻn vào trộm cắp 2 bộ lục bình cổ cao khoảng 60cm, một lư hương, một đỉnh đồng, 2 con nghê quý hiếm, giá trị hàng tỷ đồng.
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng PC45 phối hợp với Công an TP Bắc Ninh, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra.
 
Được biết, khi vụ án xảy ra, ở chùa có 6 sư thầy và chú tiểu cùng 5 thợ xây dựng đang thi công công trình.
 
Trước đó, cuối năm 2010, chùa Hàm Long mất 2,7 tỷ đồng tiền công đức, thủ phạm là Bùi Văn Tuyên (33 tuổi), ở Tứ Kỳ, Hải Dương, là người quen biết với các nhà sư tại đây. Sau khi trộm tiền, Tuyên đã mang 100 triệu đồng đi làm từ thiện, sau đó giao nộp số tiền còn lại 2,6 tỷ đồng.
 
 
Theo cand.com.vn