07:23 22/07/2011

Điều tra vụ trộm cắp tài sản trị giá 300 triệu

Ngày 22/7, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đã điều tra vụ trộm cắp tài sản trị giá 300 triệu đồng, tại Công ty xây dựng Mulberri, có trụ sở tại Mỗ Lao, Hà Đông. Đồng thời công an quận Hà Đông cũng đã làm rõ 4 đối tượng gây án, trong đó đã bắt được 2 tên, còn 2 tên đang bỏ trốn.

Ngày 22/7, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đã điều tra vụ trộm cắp tài sản trị giá 300 triệu đồng xảy ra ngày 20/7/2011, tại Công ty xây dựng Mulberri, có trụ sở tại Mỗ Lao, Hà Đông. Đồng thời công an quận Hà Đông cũng đã làm rõ 4 đối tượng gây án, trong đó đã bắt được 2 tên, còn 2 tên đang bỏ trốn.

Bốn đối tượng là Nguyễn Mạnh Bắc (SN 1983, trú tại xóm 9, Bản Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ); Nguyễn Thành Trung (SN 1978, trú tại xóm 1, Mễ Trì, Từ Liêm); Bùi Minh Phát (SN 1986, trú tại Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức) đều là công nhân xây dựng Mulberri và Vũ Mạnh Tiến (SN 1981, trú tại Tân Linh, Triệu Sơn, Thanh Hoá) là lái xe Công ty TMCP Thái Hưng, có trụ sở tại Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên. Cơ quan chức năng đã bắt 2 đối tượng Tiến và Trung, còn Bắc và Phát hiện đang bỏ trốn.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, các đối tượng bị bắt giữ đã khai nhận: Khoảng 0h15 ngày 20/7/2011, Bắc, Trung và Phát đã trộm 24 bó sắt, trị giá 300 triệu đồng trong kho của Công ty xây dựng Mulberri. Sau khi trộm cắp được, các đối tượng thuê Tiến dùng xe ô tô tải của Công ty TMCP Thái Hưng chở đem bán cho Nguyễn Thị Mến (SN 1979, trú tại tập thể Nhà máy ô tô Hòa Bình thuộc phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, lấy 225 triệu đồng. Bắc và Phát trả công cho Tiến 10 triệu đồng. Công an đã thu 10 triệu đồng do Tiến nộp và 5 bó sắt là tang vật của vụ án. Hiện Công an quận Hà Đông đang truy bắt các đối tượng đã bỏ trốn.

TTN