12:17 18/12/2012

Điều tra vụ cháy Trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh

Sau khi các lực lượng chức năng Hà Tĩnh khống chế được đám cháy tại Trung tâm thương mại 15 tầng lớn nhất tỉnh, Công an thành phố Hà Tĩnh cùng lực lượng phòng cháy, chữa cháy nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi các lực lượng chức năng Hà Tĩnh khống chế được đám cháy tại Trung tâm thương mại 15 tầng lớn nhất tỉnh, Công an thành phố Hà Tĩnh cùng lực lượng phòng cháy, chữa cháy nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

 

Tại hiện trường, phòng chiếu phim 3D nơi phát ra ngọn lửa ngổn ngang dụng cụ như: máy hàn, mỏ hàn, que hàn, các vật liệu thanh nhôm, thép và rất nhiều đồ dễ cháy bằng bông- vật liệu để làm cách âm cùng nệm, mút. Căn phòng rộng gần 200m2 cháy nham nhở và nồng nặc mùi khói, đứng gần sát tường vẫn cảm nhận được hơi nóng bốc ra. Đây là phòng được thiết kế hai cửa ra vào phía trước và sau rất hẹp, nhiều bậc cao dần ra phía sau. Phần trên lợp tôn lạnh đang được thợ hàn tích cực hoàn thiện.

 

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Dantri

 

Lúc xảy ra cháy, tốp thợ 5 người chạy thoát thân ra ngoài, riêng nạn nhân bị tử vong Phạm Xuân Trường lúc đó đang hàn trong hẻm giữa phòng và hành lang nên không chạy ra kịp do lửa và khói nghi ngút.

 

Như Tin tức đã đưa, vào khoảng 11 giờ ngày 18/12, xảy ra vụ hỏa hoạn lớn tại tòa nhà BMC, số 6, Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh. Vụ hoả hoạn đã cướp đi sinh mạng anh Phạm Xuân Trường (30 tuổi ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) lúc đang làm việc.

 

Nạn nhân Trường được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh khi đã ngừng thở, tim ngừng đập, mặt mũi và người bị đen kịt. Hiện gia đình đã đưa thi thể anh Trường về quê mai táng.

 

Sau hơn một tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn và dập tắt đám cháy. Hiện tại, cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng các hoạt động tại khu siêu thị, văn phòng. Lực lượng công an tiến hành điều tra vụ việc.

 

 

Công Tường