06:10 27/06/2015

Điều tra nguyên nhân tai nạn đường thủy tại Kiên Giang

Trên kênh xáng Chắc Băng ở huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa một sà lan chở cát và tàu cao tốc chở khách tuyến Sông Đốc–Cần Thơ.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 26/6, trên kênh xáng Chắc Băng đoạn Vàm Kênh 1, thuộc khu phố Vĩnh Phước 1, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng giữa sà lan chở cát mang số hiệu VL-14453 và tàu cao tốc chở khách Ánh Ngọc mang số hiệu CM 00469 chạy tuyến Sông Đốc (Cà Mau) – Cần Thơ (mượn tuyến qua địa phận tỉnh Kiên Giang). Rất may là không có thiệt hại về người.

Theo Trung tá Trương Văn Khương - Phó đội trưởng Đội cảnh sát giao thông huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), vào thời điểm trên, trời mưa to, gió lớn, hai phương tiện chạy cùng chiều hướng từ Cà Mau về Vĩnh Thuận tới khu vực trên thì xảy ra tai nạn. Cú va chạm mạnh đã làm tàu cao tốc chở khách Ánh Ngọc vỡ từng mảnh và chìm ngay sau đó.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là lỗi của tàu cao tốc chở khách Ánh Ngọc do Phạm Văn Út làm thuyền trưởng. Lúc xảy ra tai nạn do trời mưa, gió lớn nhưng thuyền trưởng Phạm Văn Út vẫn cho tàu cao tốc vượt lên rồi cắt ngang mũi chiếc sà lan chở cát do anh Nguyễn Minh Thoại làm thuyền trưởng, sau đó áp vào bên trái, ghé đưa khách lên bờ.

Tuy nhiên, do rẽ trái đột ngột ngay trước mũi sà lan nên dù đã làm hết khả năng, chiếc tàu cao tốc vẫn va vào sà lan, vỡ vụn ra từng mảnh và chìm ngay sau đó. Rất may, lúc này tàu cao tốc đã đến gần sát bờ nên tất cả 14 hành khách trên chiếc tàu được người dân cứu vớt, trong đó có 3 trẻ em; chỉ có một hành khách và thuyền trưởng Phạm Văn Út bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn còn làm vỡ mảng tường nhà dân cặp mé sông và hỏng nhiều vật dụng trong nhà, trị giá vài chục triệu đồng. Vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Thuận tiếp tục điều tra làm rõ.


Lê Sen (TTXVN)