07:17 13/07/2011

Điều tra làm rõ vụ kê khai khống dịch lợn tai xanh

Hiện nay, người dân xã Ea Bung, huyện Ea Súp (Đăk Lăk) hết sức bất bình trước hiện tượng kê khai khống số lượng lợn tai xanh bị chết trên địa bàn để “móc” tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Hiện nay, người dân xã Ea Bung, huyện Ea Súp (Đăk Lăk) hết sức bất bình trước hiện tượng kê khai khống số lượng lợn tai xanh bị chết trên địa bàn để “móc” tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Vào tháng 8/2010, dịch lợn tai xanh xảy ra tại một số địa phương của tỉnh Đăk Lăk, trong đó có xã Ea Bung. Theo ông Trương Công Uynh, Công an viên xã Ea Bung, người được xã phân công đi tiêu huỷ lợn bị bệnh tai xanh cho biết: Trong hơn một tháng xảy ra dịch lợn tai xanh, xã Ea Bung chỉ có 310 con lợn bị bệnh tai xanh chết mang đi thiêu huỷ. Thế nhưng xã Ea Bung lại kê khai tăng lên 630 con (24.174 kg). Theo ch ủ trương của Nhà nước, mỗi kg lợn của người dân bị dịch bệnh tai xanh được Nhà nước hỗ trợ 25.000 đồng.

Ngày 27/6, huyện đã thành lập đoàn liên ngành phối hợp cùng với xã tổ chức khai quật các địa điểm chôn lợn bị bệnh tai xanh để làm rõ vụ việc. Đến nay, đoàn đã tổ chức khai quật 18/18 hố chôn lợn do Ban tiêu huỷ xã chỉ dẫn nhưng chỉ có 16 hố có lợn, còn lại 2 hố trống không có lợn, với tổng số lượng là 114 con ( gồm: 74 con lợn lớn, 7 con lợn nhỡ, lợn con 33 con).

Hiện nay các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Anh Dũng