07:20 19/07/2011

Điều tra làm rõ vụ cướp giật tài sản công dân

Ngày 19/7, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã điều tra làm rõ vụ cướp giật tài sản và thu hồi tang vật 6.500 đô la Mỹ

Ngày 19/7, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã điều tra làm rõ vụ cướp giật tài sản và thu hồi tang vật 6.500 đô la Mỹ (tương đương 133.250.000 đồng tiền Việt), đồng thời bắt 2 đối tượng gây án là Hà Đình Hoàng (SN 1986, ở Lam Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa) và Hà Đình Vinh (SN 1966, ở Thọ Nguyên, Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận ngày 9/7/2011, tại trước cửa nhà số 384 phố Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, chúng đi xe máy cướp giật túi xách của một phụ nữ. Cùng ngày, Công an huyện Thanh Trì Hà Nội đã làm rõ vụ trộm tài sản, và bắt đối tượng Nguyễn Tiến Nam (SN 1991, ở Phú Diễn, Hữu Hòa, Thanh Trì).

Đối tượng khai nhận ngày 20/6/2011, đã đột nhập vào nhà anh Lê Danh Duẩn, ở Phú Diễn, Hữu Hoà, Thanh Trì trộm cắp 19,8 triệu đồng, 1 laptop trị giá 15 triệu đồng. Khai thác mở rộng, đối tượng khai nhận ngày 1/3/2011, đã lấy trộm 1 ví tiền, 1 điện thoại di động ở nhà dân ở ngõ 1, Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì và đầu tháng 6/2011, đối tượng vào Đắc Lắc lấy trộm 20 triệu đồng của bố đẻ là ông Nguyễn Văn Lai. Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý đối tượng.