Twitter hoạt động trở lại sau sự cố

Ngày 29/12, mạng xã hội Twitter đã hoạt động ổn định trở lại sau một sự cố nhỏ gây gián đoạn tạm thời.


Tuyên bố từ công ty có trụ sở tại thành phố California cho biết do một lỗi trong hệ thống mã hóa, một bộ phận người dùng đã không thể đăng nhập vào tài khoản Twitter trong khoảng thời gian từ 7h tới 13h25 ngày 29/12 (giờ Việt Nam). Những người gặp sự cố trên phần lớn là người sử dụng ứng dụng Twitter trên điện thoại thông minh iPhone và Android. Trong khi đó, người dùng ứng dụng "TweetDeck" trên máy tính cá nhân thông báo các đăng tải của họ hiện thời gian sai lệch từ 1 năm trước.


Ban quản trị mạng xã hội với 284 triệu người dùng đã lên tiếng xin lỗi vì sự cố và cho biết đã khắc phục lỗi kỹ thuật này.


Trong khi đó, người dùng Internet tại Trung Quốc cho biết họ không thể sử dụng Gmail - dịch vụ thư điện tử phổ biến của hãng Google.


Từ tháng Sáu, người dùng Internet đã gặp khó khăn trong việc đăng nhập và sử dụng Gmail trong phạm vi lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, họ vẫn có thể sử dụng dịch vụ này thông qua ứng dụng thư điện tử của một bên thứ ba thay vì truy cập vào địa chỉ web theo cách thông thường. Tuy nhiên, trong vài ngày trở lại đây, phương pháp này cũng trở nên vô hiệu. Theo một báo cáo của Google, lượng truy cập Gmail từ Trung Quốc đã giảm mạnh từ ngày 26/12.


Hãng thông tấn AFP dẫn lời một phát ngôn viên của Google tại Singapore khẳng định không có vấn đề kỹ thuật từ phía hãng.


TTXVN/Tin Tức

Mạng Internet của Triều Tiên lại bị sập
Mạng Internet của Triều Tiên lại bị sập

Truyền thông nhà nước Trung Quốc và các chuyên gia mạng cho biết hệ thống Internet của Triều Tiên đã bị ngừng hoạt động trong ít nhất 2 giờ đồng hồ ngày 27/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN