Thụy Sĩ cân nhắc giám sát Internet và điện thoại

Chính phủ Thụy Sĩ đang cân nhắc cho phép giám sát các đường dây điện thoại, Internet và đặt máy nghe lén tại các căn hộ tư nhân để ngăn chặn hoạt động khủng bố hoặc tấn công gián điệp nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự thiết yếu của nước này.

Ảnh minh họa.


Phát biểu trước nội các ngày 19/2, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Sĩ Ueli Maurer nhấn mạnh bất kỳ hành động can thiệp nào cũng đòi hỏi sự chấp thuận của các thành viên nội các và các thẩm phán dựa trên từng trường hợp cụ thể.

Ông Maurer cho biết các thủ tục sẽ chỉ được thực hiện đối với khoảng 10 trường hợp mỗi năm và việc kiểm soát các cơ quan của quốc hội và hành chính cũng sẽ được tăng lên.

Theo ông, Quốc hội có thể thảo luận dự luật này trong năm nay và có thể xảy ra các cuộc tranh luận nóng. Đây sẽ là vấn đề cân nhắc giữa tầm quan trọng của các mối lo ngại về an ninh và tự do cá nhân.

Người đứng đầu Cơ quan tình báo liên bang, ông Markus Seiler lập luận rằng dự luật này có thể ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của các điệp viên nước ngoài sử dụng Thụy Sĩ như là một trung tâm thu thập thông tin.


TN

Ông Obama bị kiện về chương trình nghe lén
Ông Obama bị kiện về chương trình nghe lén

Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul đã đệ đơn kiện Tổng thống Barack Obama và một số quan chức chính quyền trong nỗ lực nhằm chấm dứt chương trình nghe lén điện thoại của hầu hết công dân Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN