Nokia thắng Apple trong vụ kiện về công nghệ sản xuất iPhone

Các chuyên gia dự báo hãng chế tạo điện thoại di động hàng đầu thế giới Nokia (Phần Lan) sẽ nhận được khoản tiền 650 triệu USD từ hãng Apple (Mỹ) sau khi Nokia giành phần thắng trong cuộc chiến pháp lý kéo dài từ tháng 10/2009 khi Nokia kiện Apple đã sử dụng trái phép công nghệ của Nokia trong sản xuất chiếc điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới iPhone.

Ảnh internet

Nokia ngày 14/6 cho hay thỏa thuận này sẽ giúp hãng tăng lợi nhuận quý II/2011 vào thời điểm hãng đang chật vật tìm cách ngăn chặn thị phần điện thoại thông minh sụt giảm cũng như khả năng thua lỗ trong quý này và quý tới.

Theo điều tra của Reuters, phần lớn các nhà phân tích đều cho rằng Nokia có thể nhận được khoảng 1% doanh thu của iPhone (riêng trong năm nay ước tính đã trị giá khoảng 43 tỷ USD). Strategy Analytics cho hay Apple cho đến nay đã thu về khoản doanh thu 65 tỷ USD từ iPhone, và như vậy số tiền Nokia được thanh toán một lần có thể sẽ vào khoảng 650 triệu USD.

Ngay sau khi tin tức trên được công bố, cổ phiếu của Nokia đã tăng tới 3% và đóng cửa phiên 14/6 với mức tăng 1,58% so với phiên trước đó. Giới phân tích đã hoan nghênh thắng lợi của Nokia, cho rằng nó sẽ giúp Nokia tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi vào thời điểm hãng đối mặt với nhiều thách thức lớn.


Đầu tuần này, Nomura dự báo trong quý này Nokia sẽ để mất vị trí là hãng chế tạo điện thoại di động thông minh lớn nhất thế giới vào tay Samsung Electronics và Apple sẽ qua mặt hãng này trong quý tới.

TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN