Nokia "quyết đấu" với Apple về vụ kiện bản quyền

Công ty sản xuất điện thoại di động Nokia (Phần Lan) lại đệ đơn lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) để kiện đối thủ Apple vi phạm bằng sáng chế trên hầu hết sản phẩm của họ.

Động thái trên của Nokia diễn ra chỉ 4 ngày sau khi Apple được ITC ra phán quyết có lợi, bác bỏ lời cáo buộc của Nokia cho rằng Apple đã vi phạm 5 bằng sáng chế của hãng này.

Ảnh internet


Nhằm tăng thêm sức mạnh cho đơn kiện của mình, lần này Nokia đã chỉ rõ vi phạm của Apple đối với 7 bằng sáng chế của họ, bao gồm các lĩnh vực như hệ điều hành đa nhiệm, đồng bộ hóa dữ liệu, định vị, chất lượng cuộc gọi cũng như ứng dụng các yếu tố liên quan tới Bluetooth.

 Phó chủ tịch Nokia phụ trách "mảng" sở hữu trí tuệ, Paul Melin, cho hay đơn kiện mới nhất nói trên đã góp phần cho thấy tổng cộng 46 bằng sáng chế của hãng từng bị Apple vi phạm từ trước tới nay.

Trong đó, có nhiều đơn tố cáo đã được đệ trình từ hơn 10 năm trước khi Apple chế tạo chiếc điện thoại thông minh iPhone đầu tiên.

Vụ tranh chấp bằng sáng chế giữa hai doanh nghiệp hàng đầu thế giới về công nghệ điện thoại di động không chỉ "nóng" tại Mỹ, mà còn nóng tại các cuộc tranh cãi trong các tòa án tại Anh, Đức và Hà Lan.

Anh Quân
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN