Nga phóng tên lửa dân sự đầu tiên lên vũ trụ

Bãi phóng tên lửa Vostochny mới của Nga ngày 28/4 thực hiện cuộc phóng tên lửa dân sự vào vũ trụ lần đầu tiên.

Cuộc phóng tên lửa diễn ra vào lúc 5:01 sáng giờ Moskva (2:01 giờ GMT). Tên lửa Soyuz mang 3 vệ tinh khoa học và quan sát vào quỹ đạo. Cả ba vệ tinh được phóng lên nhờ tên lửa đẩy Soyuz, gồm SamSat-218, Lomonosov và Aist-I sau đó đã vào quỹ đạo thành công (Xem video dưới). 



Sau khi theo dõi sự kiện này, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu: “Tôi xin chúc mừng các bạn. Thật nhiều điều đáng để tự hào...”. Theo Tổng thống Putin, dù còn nhiều việc phải làm phía trước, song sự kiện này là một bước quan trọng trong công cuộc phát triển các chương trình không gian của Nga.

Được biết, tên lửa đẩy Soyuz kể trên được phóng chậm một ngày so với dự kiến. Kế hoạch phóng ban đầu đã bị hủy vào phút chót khi các hệ thống an toàn tự động phát hiện một lỗi tín hiệu ở bộ phận cảm biến.



Bãi phóng Vostochny nằm tại một địa điểm biệt lập ở khu vực Amur trong vùng Viễn Đông của Nga. Khi thấy nhu cầu cần có một địa điểm phóng tên lửa dân sự trong nước, Nga đã cho xây dựng bãi phóng này vào năm 2012. Trước đây, tuy có các cơ sở phóng tên lửa quân sự lớn như Plesetsk và Kapustin Yar nhưng các cuộc phóng tên lửa dân sự của Nga phần lớn phải phụ thuộc vào bãi phóng Baikonur nằm ở Kazakhstan.

Vũ Anh (Theo RT)
Tên lửa đạn đạo Triều Tiên rơi sau vài giây
Tên lửa đạn đạo Triều Tiên rơi sau vài giây

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 28/4 dẫn nguồn một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa tiến hành vụ phóng tên lửa đan đạo vào sáng nay nhưng đã thất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN