NASA phóng vào quỹ đạo 8 vệ tinh siêu nhỏ dự báo bão

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng thành công 8 vệ tinh siêu nhỏ có thể đo sức gió trong lòng tâm bão và cung cấp các thông tin chính xác giúp cải thiện công tác dự báo bão.

Vệ tinh báo bão của NASA. Ảnh: engadget.com

Được phóng vào lúc 9h sáng 15/12 (theo giờ Mỹ) - tức 21h cùng ngày (giờ Việt Nam), mỗi vệ tinh này chỉ nặng có 30 kg và có sải cánh dài 1,5 mét.

Theo thông báo của NASA, máy bay Stargazer L-1011 mang theo các vệ tinh nói trên đã cất cánh từ Căn cứ không quân Mũi Canaveral, bang Florida, Mỹ. Một giờ sau đó, phi công của máy bay đã nhấn nút kích hoạt tên lửa Pegasus XL cùng các vệ tinh từ độ cao 11.800 m so với mực nước biển và ở vị trí cách bãi biển Daytona 160 km về phía Đông. Tên lửa Pegasus được phóng sau 5 giây, đẩy các vệ tinh về phía quỹ đạo.

NASA cho biết Hệ thống vệ tinh định vị bão toàn cầu này trị giá 157 triệu USD. Các vệ tinh này sử dụng sóng radio từ hệ thống định vị toàn cầu GPS để đo sức gió khi các cơn bão đi qua đại dương, cho phép các nhà khoa học tính toán tốc độ gió và cường độ của cơn bão. Hệ thống vệ tinh này có thể hoạt động trong điều kiện mưa lốc và đi sâu vào vùng tâm bão. Đây được coi là bước tiến lớn so với các công nghệ hiện nay.

TTXVN/Tin Tức
Khoa học gia NASA: Trái Đất chuẩn bị bước vào chu kỳ diệt vong
Khoa học gia NASA: Trái Đất chuẩn bị bước vào chu kỳ diệt vong

Một nhà khoa học thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) khẳng định Trái Đất đang tiến sát với thời kỳ diệt vong và ngay cả khi chúng ta dự đoán được, chúng ta cũng không thể làm điều gì ngăn chặn thảm kịch xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN