Mỹ phát triển thiết bị phát hiện đai đánh bom liều chết

Trang tin "Defence One" cho biết Mỹ đang phát triển phiên bản mới của thiết bị cho phép phát hiện đai liều chết (hình thức giấu chất nổ dưới quần áo) ở khoảng cách 100m.


Tổ hợp cảm biến có tên "Hệ thống phát hiện những kẻ đánh bom tự sát" (SSBDS) được phát triển bởi Cơ quan thống nhất về đấu tranh chống các thiết bị nổ tự chế của Bộ Quốc phòng Mỹ. SSBDS bao gồm cảm biến ánh sáng trong vùng hồng ngoại trung và quang phổ sóng dài, cũng như bức xạ trong phạm vi cực terahertz.

Tổ hợp cũng lắp đặt camera nhạy cảm với ánh sáng. Khi hướng SSBDS nhằm vào con người, hệ thống sẽ hiển thị hình ảnh gồm ba loại: màu đen và trắng nổi hạt (từ các cảm biến hồng ngoại), màu cam tươi sáng (tần số terahertz) và hình ảnh bình thường (camera).

Các nhà phát minh cho biết thắt lưng bom liều chết sẽ hiển thị thành những đốm hoặc sọc sậm màu ở nơi thông thường có màu trắng hoặc màu da cam và con mắt lành nghề của người điều khiển ngay lập tức chú ý đến những bất thường này.

Tổ hợp có kích thước tương đối lớn với mỗi bộ cảm biến có chiều cao khoảng 1m. SSBDS sẽ được bố trí tại các sân bay, sân vận động, phòng hòa nhạc và các tòa nhà công cộng khác. Việc thử nghiệm SSBDS mới diễn ra đầu tuần này tại căn cứ quân sự Fort Belvoir.

TN (Theo Sputnik)
Kẻ đánh bom liều chết Paris đội lốt người tị nạn Syria
Kẻ đánh bom liều chết Paris đội lốt người tị nạn Syria

Ngày 20/11, Kênh truyền hình Haberturk đưa tin tên Ahmad Almohammed - kẻ đánh bom liều chết ở gần sân vận động "Stade de France" tại thủ đô Paris - trước đó đã đội lốt dân tị nạn từ Syria đến Pháp qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN