Google+ trở thành mạng xã hội lớn thứ 2 thế giới

Theo báo cáo công bố gần đây của công ty nghiên cứu thị trường Internet Global Web Index (Anh), mạng xã hội Google+ đã có bước tiến vượt bậc trong thời gian qua để trở thành mạng xã hội lớn thứ 2 trên thế giới, vượt qua “tiểu blog” Twitter, nhưng vẫn còn thua xa đối thủ Facebook.

Cụ thể, tính đến hết tháng 12/2012, Facebook có 693 triệu người sử dụng thường xuyên, còn Google+ xếp thứ 2 với 343 triệu người sử dụng thường xuyên. Trang web chia sẻ phim ảnh Youtube lần đầu tiên góp mặt vào Top 10 mạng xã hội có lượng người sử dụng thường xuyên nhiều nhất thế giới, với khoảng 280 triệu người. Twitter rớt xuống đứng ở hạng 4 với lượng người sử dụng ít hơn không đáng kể so với Youtube.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Tuy vậy, có sự chồng chéo khi thống kê số lượng người sử dụng giữa Google+ và Youtube, nhất là khi người sử dụng của 2 mạng xã hội này có thể sử dụng chung 1 tài khoản của Google. Nếu tổng hợp chung số lượng người dùng của 2 mạng xã hội này làm một, số lượng người sử dụng mạng xã hội của Google sẽ không thua kém nhiều so với Facebook.

Global Web Index cho biết đây là số liệu dựa trên thông tin về số lượng người sử dụng thường xuyên của các mạng xã hội này, là những người sử dụng có đăng nhập vào tài khoản trên mạng xã hội và hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu tính về tổng số người sử dụng, hiện Facebook vẫn chưa có đối thủ cạnh tranh với hơn 1 tỷ người sử dụng.

Nhưng thực tế các mạng xã hội luôn có “chiêu” để làm tăng số lượng người sử dụng hoạt động của họ, ví dụ như chỉ cần một lần đăng nhập vào Facebook, các tài khoản sẽ được tự động lưu dưới chế độ đăng nhập trên trình duyệt web, ngay cả khi người sử dụng không truy cập trực tiếp vào Facebook. Điều này hiển nhiên người sử dụng sẽ ở chế độ “tài khoản hoạt động”, mặc dù họ không có một hoạt động cụ thể nào trên mạng xã hội này.

Theo dự đoán của các nhà phân tích thị trường, con số người sử dụng của các mạng xã hội vẫn sẽ tiếp tục tăng trong tương lai, nhất là khi mạng xã hội đang được tích hợp vào rất nhiều trang web hay các ứng dụng và đang dần trở thành một xu thế không thể thiếu của cuộc sống hiện nay.

Ngoài ra, việc Google+ tăng trưởng đột biến về số lượng người sử dụng cùng với việc Facebook tung ra công cụ tìm kiếm Graph Search, báo hiệu cuộc chiến Google-Facebook trong tương lai.


Anh Quân (Theo Pcworld)

Google kiếm 50 tỷ USD năm 2012
Google kiếm 50 tỷ USD năm 2012

Năm 2012 đánh dấu một năm gặt hái của Google, "đại gia" chuyên cung cấp các dịch vụ trên Internet với các khoản doanh thu ngất ngưởng, vượt dự đoán của giới chuyên gia. Theo báo cáo công bố ngày 22/1 của Google, lần đầu tiên tập đoàn này đạt doanh thu cao chưa từng có 50 tỷ USD trong một năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN