Google chấp thuận trả thêm khoản thuế 306 triệu euro cho Italy

Theo các quan chức thuế Italy, người khổng lồ công nghệ Google ngày 4/5 đã chấp nhận thanh toán cho nước này khoản tiền thuế 306 triệu euro, chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài hơn một năm qua.

Năm ngoái, cảnh sát tài chính Italy cho biết Google đã không kê khai khoản tiền thuế thu nhập lên tới 100 triệu euro cũng như không chi trả 200 triệu euro tiền thuế bản quyền trong giai đoạn 2009-2013.


Người phát ngôn của Google trong một bức thư điện tử được nhật báo "Il Sole 24 Ore" trích dẫn xác nhận rằng ngoài các khoản thuế đã đóng cho Italy trong giai đoạn 2009-2013, Google sẽ phải chi thêm khoản 306 triệu euro nói trên.


Cơ quan Thuế Italy còn cho hay sắp tới, các cuộc đàm phán với Google sẽ được tiến hành để đi đến ký kết những “thỏa thuận mang tính phòng ngừa” nhằm đảm bảo doanh nghiệp sẽ nộp thuế đúng và đầy đủ trong tương lai.


Lâu nay, Google bị một số chính phủ châu Âu cáo buộc trốn thuế bằng cách chuyển các khoản thu nhập của họ ở những nước có tỷ lệ thuế cao sang một đơn vị của hãng này đóng ở Ireland, nơi có mức thuế thu nhập doanh nghiệp thấp nhất trong Liên minh châu Âu.

Ngự Bình (P/v TTXVN tại Rome)
Sau vụ việc Google, Youtube, mới rục rịch ban hành bộ Quy tắc ứng xử trong quảng cáo liệu có muộn?
Sau vụ việc Google, Youtube, mới rục rịch ban hành bộ Quy tắc ứng xử trong quảng cáo liệu có muộn?

Cùng ngày với việc ban hành "Bộ quy tắc ứng xử về văn minh du lịch" (ngày 17/3), lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch cũng quyết định giao Cục Văn hóa cơ sở xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động quảng cáo, dự kiến sẽ ban hành vào quý IV/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN