Ấn Độ thử thành công tên lửa Astra tự chế tạo

Ngày 19/3, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo không quân nước này đã bắn thử thành công tên lửa không đối không Astra tự chế tạo trong nước. Cuộc thử nghiệm diễn ra tại khu vực ngoài khơi bang Odisha (miền Đông), gần bãi thử hỗn hợp ở Balasore.

Tên lửa Astra missile được phóng thử từ Sukhoi 30 MKI. Ảnh: EPS


Astra là một loại tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn (tầm bắn trên 37km). Trong cuộc thử nghiệm trên, Astra mang theo radar dẫn đường được bắn đi từ một chiến đấu cơ Sukhoi-30 nhắm vào mục tiêu là một máy bay không người lái.

Tên lửa Astra do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ tự thiết kế và phát triển. Trước đó hôm 18/3, Ấn Độ cũng đã bắn thử thành công một tên lửa Astra khác từ một máy bay Sukhoi-30.


TTXVN/Tin tức
Trung Quốc xác nhận bán tên lửa phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ
Trung Quốc xác nhận bán tên lửa phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ

Trung Quốc đã xác nhận bán hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN