08:20 17/08/2014

Diễn tập chống dịch Ebola tại sân bay Tân Sơn Nhất

Trong buổi diễn tập phòng chống dịch Ebola Bộ Trưởng Bộ Y tế đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, phòng chống dịch Ebola của thành phố.

Chiều 17/8, qua máy đo thân nhiệt từ xa tại cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, kiểm dịch viên phát hiện một hành khách bị sốt. Ngay sau khi phát hiện, hành khách này đã được kiểm dịch viên đưa vào khu vực cách ly, làm tờ khai y tế.

Sau khi hành khách được khám sàng lọc, điều tra dịch tễ và được xác định là nghi ngờ nhiễm Ebola, kiểm dịch y tế quốc tế đã lập biên bản chuyển hành khách đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP Hồ Chí Minh để cách ly theo dõi.

Hành khách sau khi xác định nghi ngờ nhiễm Ebola đã được Kiểm dịch y tế quốc tế làm thủ tục đưa đến khu cách ly.


Hành khách nghi nhiễm được xe cứu thương chuyển đến khu vực khử trùng và cách ly.




Sau khi đã được khử trùng, hành khách được đưa lên xe cứu thương rồi đi tới khu vực cách ly tại bệnh viện Nhiệt Đới TP Hồ Chí Minh


Tại thời điểm trên, Kiểm dịch y tế quốc tế cũng báo cho các bộ phận liên quan tiến hành các biện pháp chống dịch như: khử trùng máy bay, xe cứu thương và các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn cho nhân viên y tế, nhân viên hàng không có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân; đồng thời, báo cáo ca nghi ngờ nhiễm Ebola cho Cục Y tế Dự phòng, Viện Pasteur, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh...


Sau khi đưa bệnh nhân đến khu vực cách ly của sân bay, xe cấp cứu được đưa tới khu vực khử trùng.


Đó là tình huống giả định trong buổi diễn tập phòng, chống dịch bệnh Ebola tại cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều 17/8 dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Tại buổi diễn tập Bộ trưởng Bộ Y tế đã đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng, chống dịch Ebola tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Kết quả này có được nhờ công tác phòng chống dịch được triển khai tích cực, cộng với kinh nghiệm tích lũy qua các đợt phòng chống dịch: H5N1, H1N1, dịch SARS…


Bộ Trưởng Bộ Y tế, nghe báo cáo tình hình xử lý ca nghi ngờ nhiễm Ebola tại khu diễn tập.

Song song đó, Bộ Trưởng cũng cho rằng, ngoài bệnh viện Nhiệt Đới TP Hồ Chí Minh là nơi tiếp nhận bệnh nhân ban đầu thì thành phố cũng cần phải có những trung tâm dã chiến. Trong tình huống dịch bệnh "căng thẳng" thì có thể thành lập trung tâm dã chiến ngay tại sân bay và có thể sử dụng các sơ sở y tế gần nhất làm nơi cách ly như Trung tâm y tế quận Tân Bình, Bình Tân...

Bộ Trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến theo dõi kiểm tra khu vực Khử trùng bằng hệ thống khử trùng lưu động trước khi chuyển bệnh.


Theo ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế TP Hồ Chí Minh, ngoài thực hiện giám sát đối với tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất bằng máy đo thân nhiệt từ xa, trung tâm còn triển khai thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với các hành khách đã đi qua hoặc lưu trú tại 4 nước Tây Phi đang có dịch.

Còn về phía bệnh viện bác sỹ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc bệnh viện Nhiệt Đới TP Hồ Chí Minh, cho biết tất cả công tác phòng chống dịch đã được triển khai. Các loại máy móc, trang thiết bị y tế, thuốc men, đồ bảo hộ cho nhân viên y tế cũng đã sẵn sàng. Bệnh viện có khoa Nhiễm D với khu cách ly riêng biệt, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Ebola khi dịch xuất hiện.

Từ khi thực hiện tờ khai y tế tại cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đến nay, có 13 hành khách phải khai báo tờ khai y tế, trong đó có 12 hành khách đến từ Tây Phi. Tuy nhiên, vẫn chưa phát hiện hành khách nào có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm vi rút Ebola.



Đan Phương