07:08 13/07/2012

Điện giật, 5 người chết và bị thương

Chiều 12/7, tại công trường đang thi công nâng cấp đường tỉnh lộ 7A (đoạn từ thị trấn Bến Cát đến xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã xảy ra một vụ điện giật nghiêm trọng khiến một người chết tại chỗ và 4 người khác bị thương.

Chiều 12/7, tại công trường đang thi công nâng cấp đường tỉnh lộ 7A (đoạn từ thị trấn Bến Cát đến xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã xảy ra một vụ điện giật nghiêm trọng khiến một người chết tại chỗ và 4 người khác bị thương.

 

Nạn nhân chết là Nguyễn Đức Hoài, SN 1989, quê Kiên Giang và 4 người khác bị thương gồm gồm: Tr ương Văn Đen, SN 1994; Võ Thanh Nghề, SN 1984 cùng quê Hậu Giang; Châu Văn Tuấn, SN 1978 và Châu Hoài Giang, SN 1995 cùng quê tỉnh Kiên Giang.

 

Theo những người chứng kiến cho biết, vào thời điểm trên, 5 công nhân này dùng xe cần cẩu để cẩu một ống cống để lắp đặt hệ thống thoát nước cho đường tỉnh lộ7A đang trong giai đoạn xây dựng. Do bất cẩn trong lúc thao tác, xe cần cẩu va vào đường dây điện hạ thế dẫn điện qua dây cáp sắt cột ống cống khiến 5 công nhân bị điện giật. Công nhân Hoài và Đen đang đứng người hố đào có nước nên bị điện giật chết Hoài tại chỗ, còn anh Đen được chuyển đến khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa huyện Bến Cát trong tình trạng nguy kịch. Riêng 3 công nhân khác đứng trên đường chỉ bị thương nhẹ.

 

Vụ việc đang được Công an huyện Bến Cát điều tra làm rõ.

 

Dương Chí Tưởng