08:22 27/08/2012

"Điểm đen" trên quốc lộ 10 tiềm ẩn tai nạn giao thông

Quốc lộ 10, đoạn qua địa phận 3 xã Lai Thành, Yên Lộc và Tân Thành thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình có chiều dài hơn 5 km đã xuống cấp nghiêm trọng.

Quốc lộ 10, đoạn qua địa phận 3 xã Lai Thành, Yên Lộc và Tân Thành thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình có chiều dài hơn 5 km đã xuống cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân là lượng phương tiện đi qua đoạn đường này rất lớn, khiến mặt đường bị băm nát tạo thành các ổ voi, ổ gà sâu hơn 20 cm. Ngày nắng, bụi đường bốc lên mù mịt. Trời mưa, mặt đường bị đọng nước tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.


Ông Vũ Duy Vui, xóm 11, xã Yên Lộc có nhà ở gần đường cho biết, vào ban đêm, nơi đây không được chiếu sáng nên đã xảy ra một số vụ tai nạn. Mỗi lần xe trọng tải lớn đi qua, những chiếc bánh xe tạo nên sóng nước ào ạt, cuốn theo cả khối lượng lớn bùn đất ập vào cổng nhà dân.


Chủ tịch UBND xã Yên Lộc, ông Phạm Văn Son thừa nhận, tình trạng này đã xuất hiện và kéo dài từ năm 2007, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Người dân ở bên đường đã có kiến nghị gửi các cơ quan chức năng song nhiều năm qua bà con vẫn phải chấp nhận sống chung với cảnh nhếch nhác, bụi bặm.


Ông Đinh Quang Xoan, Giám đốc Ban Quản lý các dự án giao thông vốn nước ngoài thuộc Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình cho biết: Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 từ thành phố Ninh Bình đến hết địa phận huyện Kim Sơn được cấp 1.680 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Toàn tuyến có tổng chiều dài hơn 30 km do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường thi công từ năm 2009. Đoạn đường qua địa phận các xã Lai Thành, Yên Lộc và Tân Thành do nền đường yếu, mật độ các phương tiện lưu thông cao nên bị xuống cấp. Sở Giao thông Vận tải đã trích nguồn vốn chi phí đảm bảo an toàn giao thông để xử lý "điểm đen" trên đoạn đường này bằng cách đổ đá cấp phối, lu lèn mặt đường, đồng thời đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2012.


Vũ Văn Đạt