01:22 27/01/2015

Dịch vụ quà Tết vào mùa

Rất nhiều siêu thị, cửa hàng, công ty đã tung ra các giỏ quà Tết đa dạng, giao hàng tận nơi đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Công việc và cuộc sống bận rộn khiến nhiều người chọn cách mua hàng trên mạng và đặt hàng qua điện thoại. Nắm bắt xu thế này, rất nhiều siêu thị, cửa hàng, công ty đã tung ra các giỏ quà Tết đa dạng, giao hàng tận nơi đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Giỏ quà Tết phong phú, giá không tăng

Thông thường phải đến cận Tết, thị trường giỏ quà Tết mới bắt đầu nhộn nhịp. Tuy nhiên, thời điểm này năm nay, thị trường giỏ quà Tết có phần nhộn nhịp hơn với sự xuất hiện của nhiều loại giỏ quà “độc”.

Ghi nhận tại các siêu thị, cửa hàng tại TP Hồ Chí Minh cho thấy, năm nay, xu hướng chọn giỏ quà Tết tập trung vào những sản phẩm thiết yếu hằng ngày như trái cây, đặc sản địa phương, rau củ quả… thay vì bánh mứt kẹo như các năm trước. Để giỏ quà thêm hấp dẫn, nhiều siêu thị bổ sung các loại trái cây đặc sản, các loại gia vị… vào trong giỏ quà Tết.

Thị trường giỏ quà Tết đã bắt đầu nhộn nhịp.


Ví dụ như Saigon Coop tiếp tục tăng cường một lượng lớn đặc sản các vùng miền như dưa lưới thủy canh, cá Quảng Ngãi, tỏi Lý Sơn, cam canh Thanh Oai, bưởi Diễn Hà Nội, rượu thanh long Phan Thiết, rượu sim Kon Tum, rượu mận Sáu Tia… Siêu thị Lotte Mart có giỏ quà gia vị với hạt nêm, nước tương, nước mắm, bột ngọt... gây được sự chú ý của người dân.

Các siêu thị cho biết, năm nay giá các loại giỏ quà Tết đa phần không tăng, mà chất lượng còn được cam kết, đảm bảo. Hiện giá các loại giỏ quà Tết đang bày bán tại các siêu thị, cửa hàng dao động từ 150.000 đồng đến 4 triệu đồng/giỏ.

Chị Đỗ Thu Thảo, nhà ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, cho biết nhiều siêu thị đã bày bán các giỏ quà đặc sản trái cây như bưởi Năm roi, Thanh long ruột đỏ, dừa xiêm Bến Tre... nên gần Tết chị sẽ chọn mua 2 giỏ quà loại này để làm quà biếu cho người thân.

Hiện nay, sức mua tại các siêu thị cũng đang “nóng” dần. Tại siêu thị Lotte Mart, từ cuối tháng 12 dương lịch đã bắt đầu tung ra hơn 30 mẫu giỏ quà Tết. Sau gần 1 tháng siêu thị đã bán được 15.000 giỏ quà. Còn tại các hệ thống siêu thị Saigon Coop bán ra khoảng 500-1.000 giỏ quà/siêu thị/ngày.

Đại diện siêu thị Lotte Mart cho biết: Ngoài mức chiết khấu dành cho khách mua số lượng lớn, siêu thị còn cam kết sản phẩm giỏ quà giảm giá 10 - 15% so với giá bán lẻ toàn hệ thống.

Tại Hà Nội, siêu thị Big C năm nay có 17 loại giỏ, hộp quà Tết khác nhau được thiết kế với mức giá dao động từ 59.900 đồng/giỏ đến 1,7 triệu đồng/giỏ với các sản phẩm của các thương hiệu cả trong và ngoài nước. Trong đó, có 7 loại giỏ quà có giá dưới 100.000 đồng, phục vụ cho nhu cầu của những người có thu nhập thấp. Với những đơn hàng lớn, Big C có mức chiết khấu cho công ty, đơn vị có nhu cầu biếu tặng.

Đặt hàng qua Internet, nhận tại nhà


Để tiện lợi nhất cho khách hàng, các siêu thị cũng có dịch vụ giao hàng tận nhà. Cụ thể, tại Big C, dịch vụ này áp dụng cho những hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên. Tại Co.opmart, dịch vụ đặt và giao quà Tết cho người thân trên toàn quốc được mang tên “Gắn kết tình thân, Tết xa thêm gần”. Theo đó, khách hàng có thể đến bất kỳ Siêu thị Co.opmart nào để chọn mẫu giỏ quà Tết có sẵn (giá từ 460.000 đồng trở lên) và yêu cầu gửi hoàn toàn miễn phí tận tay người nhận tại các tỉnh, thành. Siêu thị này cũng triển khai dịch vụ đặt hàng tại nhà.

Trên mạng Internet, những trang web dịch vụ đặt mua và giao quà Tết tận nơi trên toàn quốc cũng xuất hiện rầm rộ. Các loại quà Tết bao gồm: giỏ quà (giá từ 400.000 - 1.270.000 đồng/giỏ tùy loại); các loại rượu, vang Đà Lạt, trà, sôcôla, lạp sườn, giò, chả, bánh chưng, bánh tét, cây cảnh Tết, các loại trái cây “độc”, lạ… với các mức giá vô cùng phong phú từ vài chục nghìn đồng đến vài triệu đồng tùy loại, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân. 

Sau hàng loạt những thông tin về các loại thực phẩm bẩn, thực phẩm chứa nhiều chất bảo quản, phẩm màu độc hại trong thời gian gần đây và nhất là dịp Tết sắp tới, nhiều bà nội trợ chọn mua những sản phẩm tự làm như các loại mứt, chả, giò, cá kho,...

Chỉ cần một cuộc điện thoại hoặc thậm chí là một dòng nhắn lại trên facebook, sản phẩm sẽ được giao tận nơi.

Tuy nhiên, với những sản phẩm này, người tiêu dùng khi đặt mua nên thận trọng; tránh đặt mua từ những nguồn không đáng tin cậy.



Đa số khách chọn giỏ quà có giá dao động từ 149.000 - 450.000 đồng/giỏ, bao gồm các sản phẩm sử dụng trong ngày Tết như trà, cà phê, hạt điều, nước ngọt, mít sấy. Những giỏ quà có giá dưới 100.000 đồng/giỏ và những giỏ quà từ 1.270.000 - 2.500.000 đồng/giỏ cũng có người mua.

Tuy nhiên, những giỏ quà đóng sẵn thường là cơ hội để các sản phẩm hàng giả, nhàng nhái, hàng gần hết hạn sử dụng trà trộn vào. Người tiêu dùng cũng có thể tự chọn mua hàng rồi yêu cầu nhân viên cửa hàng đóng gói để tránh mua nhầm phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Để giúp người dân tránh mua nhầm hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng gần hết hạn sử dụng trộn lẫn trong giỏ quà Tết, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, chất lượng các giỏ quà Tết tại các siêu thị, cửa hàng…

Ông Phạm Phú Cường, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường cho biết, chi cục tăng cường kiểm tra các cơ sở đóng gói giỏ quà Tết về chất lượng, hạn sử dụng, tem nhãn mác…

Tuy nhiên, để tránh mua phải hàng kém chất lượng, người tiêu dùng cũng nên kiểm tra kỹ đối với các loại giỏ quà Tết đóng gói quá kỹ, nên chọn mua sản phẩm ở những nơi có uy tín, thương hiệu lớn.


Hoàng Tuyết - Thu Hồng