06:09 04/06/2011

Dịch nhiễm khuẩn E.coli ở châu Âu: Quan hệ EU - Nga căng thẳng

Ngày 3/6, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi Nga bãi bỏ ngay lập tức lệnh cấm nhập khẩu tất cả các loại rau quả từ EU mà Mátxcơva mới vừa áp đặt một ngày trước do lo ngại nguy cơ những thực phẩm này nhiễm khuẩn E.coli gây bệnh đường ruột có thể dẫn đến tử vong.

Ngày 3/6, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi Nga bãi bỏ ngay lập tức lệnh cấm nhập khẩu tất cả các loại rau quả từ EU mà Mátxcơva mới vừa áp đặt một ngày trước do lo ngại nguy cơ những thực phẩm này nhiễm khuẩn E.coli gây bệnh đường ruột có thể dẫn đến tử vong.

Nông dân Tây Ban Nha đổ bỏ dưa chuột vì dịch nhiễm khuẩn E.coli. Ảnh: Internet


Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Mátxcơva ngày 3/6, người đứng đầu phái đoàn EU ở Nga, ông Fernando Valenzuela cho rằng lệnh cấm nhập khẩu rau từ EU của Nga là “không thích hợp” với những nỗ lực gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của nước này. Theo ông Valenzuela, cho dù chưa là thành viên WTO, chưa có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định của WTO, Nga cũng không nên có những động thái đi ngược lại các quy định này.

Ngay sau tuyên bố trên của ông Valenzuela, Thủ tướng Nga Valdimir Putin đã khẳng định trên đài truyền hình quốc gia rằng, Nga sẽ không đánh đổi việc người dân bị nhiễm bệnh với việc gia nhập WTO. Thủ tướng Putin cho biết, Mátxcơva sẽ chờ thêm thông tin từ EC, đặc biệt là thông tin về nguồn xuất phát dịch bệnh này.

Theo tin mới nhất, các cuộc kiểm tra do Phòng thí nghiệm về vi khuẩn E.coli ở Rôma (Italia) tiến hành cho thấy, rau nhiễm khuẩn E.coli không phải là nguồn gốc gây ra dịch nhiễm khuẩn đường ruột ở châu Âu. Hãng tin AFP (Pháp) dẫn tuyên bố của phòng thí nghiệm này khẳng định: Các phân tích khoa học đã không ủng hộ giả thuyết cho rằng rau nhiễm khuẩn có liên quan đến dịch bệnh ở châu Âu hiện nay.

Trước đó, Mátxcơva tuyên bố sẽ chỉ bãi bỏ lệnh cấm khi EU chứng minh được thực phẩm có nguồn gốc từ EU là an toàn và khu vực này đã hoàn toàn kiểm soát được dịch bệnh. Đại sứ Nga tại EU Vladimir Chizhov khẳng định, hơn một tháng kể từ khi trường hợp đầu tiên nhiễm khuẩn E.coli gây chết người được phát hiện, Nga chưa nhận được một thông tin nào từ EU. Ông Chizhov bác bỏ ý kiến cho rằng việc áp đặt lệnh cấm của Nga là bất ngờ.

Trong khi đó, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề y tế John Dalli cho biết sẽ gửi thư cho nhà chức trách Nga để thông báo những diễn biến mới về tình hình dịch bệnh, theo đó khẳng định những kết quả xét nghiệm dưa chuột tại Tây Ban Nha và Đức đều không phát hiện thấy khuẩn E.coli. Ủy ban châu Âu (EC) cũng đã xóa tên dưa chuột Tây Ban Nha khỏi danh sách báo động về thực phẩm trong EU.

Trong một diễn biến khác, ngày 3/6, Libăng cũng đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu tất cả các loại rau từ EU do lo ngại về dịch nhiễm khuẩn E.coli ở khu vực này. Bộ trưởng Nông nghiệp Libăng Hussein Hajj Hassan còn khẳng định, lệnh cấm này sẽ không gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhờ sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu từ nước láng giềng Gioócđani và Xyri.

EU ngay lập tức cũng đã lên tiếng chỉ trích quyết định trên của Bâyrút. Người phát ngôn về y tế của EC cho rằng: “Bất cứ lệnh cấm vận nào đối với rau của EU đều là không thỏa đáng”.

TTG – Lê Hải