TP Hồ Chí Minh tập trung nâng cao năng lực điều trị COVID-19, giảm tử vong

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh chiều 5/8, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, số bệnh nhân điều trị ở các tầng 3, 4 và 5 hiện đã gần đầy.

Thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong đợt dịch lần 4 này, tính đến nay, Thành phố ghi nhận 108.370 trường hợp mắc COVID-19.

Hiện Thành phố đang điều trị cho 33.378 trường hợp, trong đó có 2.070 trường hợp cần được hỗ trợ hô hấp, 1.331 người bệnh nặng (trong đó có 1.277 người cần phải thở máy, 39 người lọc máu và 15 trường hợp phải sử dụng ECMO). Tổng số ca mắc COVID-19 tử vong tại TP Hồ Chí Minh là 2.105 trường hợp.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh tập trung nâng cao năng lực điều trị để giảm số ca tử vong.

Về năng lực tiếp nhận điều trị, Thành phố chia làm 5 tầng điều trị, trong đó tầng 1 có 193 cơ sở cách ly F0 trên địa bàn thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện với tổng số 53.670 trường hợp. Từ tầng 2 đến tầng 5 có 55 cơ sở với 45.360 giường, hiện có 33.378 bệnh nhân đang điều trị.

Cụ thể, ở tầng 2 có 16 bệnh viện với 34.675 giường, hiện có 23.805 trường hợp đang nằm điều trị; tầng 3 có 20 bệnh viện với trên 4.700 giường, hiện có 4.300 bệnh nhân đang nằm điều trị; tầng 4 có 14 bệnh viện với 4.500 giường, hiện có 4.238 bệnh nhân đang điều trị  và tầng 5 có 4 bệnh viện với 1.458 giường, đang điều trị 1.450 bệnh nhân. 

Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 5 tầng điều trị thì tầng 3 và tầng 4 áp lực rất lớn. Qua báo cáo của Sở Y tế, hiện số người điều trị tại các tầng 3,4,5 gần như đã đầy. Hiện TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục nâng cao năng lực điều trị ở các tầng này. Cụ thể, ở tầng 3 dự kiến trong tuần này sẽ mở rộng thêm 1.000 giường và ở tầng 5 nâng năng lực điều trị lên đến 3.000 giường. 

"Chúng tôi đang tập trung rất nhiều ở hai khía cạnh, một là tổ chức và xem xét lại những quy trình nào có thể rút ngắn, cải thiện và sắp xếp lại để có thêm không gian tiếp nhận, phục vụ cho điều trị và thứ hai là liên thông giữa các tầng", ông Phan Văn Mãi nói.

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này của Thành phố là tập trung nguồn lực điều trị cứu người; trong đó quan tâm nhiều hơn đến số ca cần điều trị, số ca chuyển nặng và số ca có nguy cơ tử vong cao. Ngoài ra, Thành phố cũng quan tâm đến số ca điều trị khỏi, được xuất viện để từ đó rút kinh nghiệm làm tốt hơn trong công tác điều trị.  

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Đánh giá mức độ nguy cơ phòng, chống dịch COVID-19: Phương pháp xác định mức độ nguy cơ rất cao
Đánh giá mức độ nguy cơ phòng, chống dịch COVID-19: Phương pháp xác định mức độ nguy cơ rất cao

Mức độ nguy cơ rất cao khi cấp xã có chùm ca bệnh COVID-19 chưa rõ nguồn lây, 30% số xã trở lên có nguy cơ rất cao, nằm rải rác trên địa bàn huyện hoặc có 50% số xã trở lên có nguy cơ cao…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN