Nghệ An xác định rõ các nguồn lây để dập dịch COVID-19 hiệu quả 

Tại Nghệ An, tính từ ngày 13/6/2021 đến 7 giờ sáng ngày 25/6 đã phát hiện 51 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: Thành phố Vinh 32 trường hợp, huyện Diễn Châu 9 trường hợp; các huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu mỗi huyện một trường hợp; huyện Nam Đàn, thị xã Hoàng Mai mỗi địa phương 2 trường hợp.

Chú thích ảnh
Sáng 24/6, lực lượng chức năng ở thành phố Vinh, Nghệ An đã tiến hành phong tỏa chợ Cửa Bắc nằm trên đường Lê Lợi do phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 mới có liên quan.

Hiện tổng số công dân đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe trên địa bàn tỉnh là 26.977 trường hợp (trong đó: Cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 24.150 trường hợp; cách ly tập trung 2.827 trường hợp). Qua rà soát trên địa bàn tỉnh cũng đang có 16.869 trường hợp trở về từ các địa phương có dịch, trong đó đã có 252 trường hợp được cách ly tập trung, 18 trường hợp đang cách ly điều trị tại bệnh viện, 2.468 trường hợp cách ly tại nhà; các trường hợp khác đang được theo dõi sức khỏe theo quy định.

Xác định được các chùm ca bệnh 

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, đối với ca bệnh đầu tiên (F0) BN 10732 (N.T.M), qua điều tra truy vết, phân tích tiền sử dịch tễ đã xác định được 4 chùm ca bệnh liên quan. Đó là : Chùm ca bệnh thứ nhất liên quan đến quán bia Hải Quế (thành phố Vinh) đã phát hiện một trường hợp F1 và một ca F2 dương tính.

Chùm ca bệnh thứ hai tại số 44, Đinh Lễ, thành phố Vinh ghi nhận được 4 F1, 4 F2 và một F3 dương tính (đây là các ca bệnh tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh; xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu; xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh).

Chùm ca bệnh thứ 3 liên quan đến quán ăn đêm 383, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh đã phát hiện ra một F1, 8 F2, 3 F3, 3 F4 dương tính; các ca bệnh liên quan đến Bệnh viện tâm thần ở thành phố Vinh; phường Hưng Bình, thành phố Vinh; đường Hà Huy Tập giao với đường Phạm Đình Toái, thành phố Vinh).

Chùm ca bệnh thứ 4 tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu xuất phát từ quán ăn 120, đường Phạm Đình Toái, thành phố Vinh (nới F0 đã đến) phát hiện 4 F1 dương tính; các ca bệnh tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh với 3 ca F2 dương tính và một F3 dương tính.

Liên quan đến các ca bệnh trở về từ tỉnh Bắc Giang, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, tại huyện Tân Kỳ phát hiện một ca bệnh được cách ly ngay khi trở về địa phương; một trường hợp tại huyện Quỳ Hợp trở về từ Bắc Giang không khai báo y tế, đến nay đã ghi nhận thêm một trường hợp F1 (đã cách ly) dương tính. Liên quan đến ổ dịch tại chợ đầu mối, thành phố Vinh, đến 7 giờ sáng 25/6 ghi nhận được 9 trường hợp F0 và 1 F1 dương tính, trong đó tại thành phố Vinh có 6 trường hợp, thị xã Hoàng Mai 2 trường hợp, huyện Nam Đàn và huyện Nghi Lộc mỗi huyện một trường hợp.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ 

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, địa hình đi lại phức tạp, có đường biên giới dài tiếp giáp với nước bạn Lào; dân số đông,  thường đi làm ăn xa, đặc biệt là làm ăn tại các khu công nghiệp ở các tỉnh, thành phố có tình hình dịch diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, nguy cơ lây nhiễm từ các địa phương có dịch khác trên cả nước luôn tiềm ẩn.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, đối với các ca bệnh liên quan đến BN 10732 (N.T.M) hiện nay cơ bản tỉnh đã xác định được vùng dịch và các trường hợp liên quan, đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, trong đó liên quan đến các ca nhiễm trên địa bàn huyện Diễn Châu được kiểm soát đến nay đã qua 4 ngày chưa ghi nhận ca mới.

Đối với các ca bệnh từ tỉnh Bắc Giang trở về xuất hiện ở địa phương thì huyện Tân Kỳ cơ bản kiểm soát tốt công tác cách ly; ca bệnh tại huyện Quỳ Hợp đã khoanh vùng, cách ly tốt các F1 và F2.

Liên quan đến ổ dịch tại chợ đầu mối, thành phố Vinh, theo nhận định của Sở Y tế Nghệ An thì ổ dịch có yếu tố liên quan đến các xe chở hàng trở về từ các vùng dịch như tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh… Các ca nhiễm rải rác tại các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh, giao thương nhiều với các địa phương trong và ngoài tỉnh, nguy cơ phát hiện ca nhiễm mới có yếu tố liên quan là rất lớn.

Quyết liệt, đồng bộ trong phòng, chống dịch 

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh nêu nhận định: Yếu tố nguy cơ từ nhóm có nguồn lây từ chợ đầu mối được xác định phức tạp nhất và có khả năng làm bùng phát dịch mạnh, rộng khắc trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới.

Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đề xuất các giải pháp trong phòng, chống dịch. Cụ thể, đối với thành phố Vinh, thực hiện siết chặt việc hạn chế người di chuyển ra, vào thành phố (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch); tiếp tục rà soát lại đối với tất cả các trường hợp F1 chưa được phát hiện trên địa bàn; tập trung tổ chức xét nghiệm đối với các khu vực có F0 và ghi nhận số lượng F1 cao, đặc biệt tại các khu chợ có người nhiễm COVID-19 đã đi qua. Đối với huyện Diễn Châu, tiếp tục kiểm soát, cách ly triệt để các trường hợp nguy cơ, xem xét nới lỏng giãn cách đối với các khu vực ít nguy cơ. Đối với các ca bệnh từ tỉnh Bắc Giang về, huyện Tân Kỳ tiếp tục kiểm soát tốt công tác cách ly; huyện Quỳ Hợp tiếp tục khai thác tiền sử dịch tễ của F0

Đặc biệt, liên quan đến ổ dịch tại chợ đầu mối, thành phố Vinh, Sở Y tế Nghệ An đề nghị các cấp chính quyền thần tốc rà soát, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp trở về từ chợ đầu mối từ ngày 01/6/2021 đến nay theo hướng dẫn của ngành y tế; lực lượng công an giao thông và Sở Giao thông vận tải hỗ trợ truy xuất thông tin tất cả các chuyến xe đến và đi từ chợ đầu mối từ ngày 01/6/2021 đến nay; cơ quan chức năng khẩn trương khai thác các tiểu thương, chủ sạp buôn bán tại chợ đầu mối để nắm bắt các đối tượng, phương tiện vận tải đã giao dịch trong thời gian qua.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, của Tỉnh  ủy Nghệ An; phát huy tối đa hoạt động Tổ COVID tại cộng động trong phòng, chống dịch; đề nghị người dân nâng cao ý thức tự giác trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt các trường hợp có biểu hiện bệnh như sốt, ho, khó thở… cần đến ngay Trạm Y tế để được hỗ trợ; chỉ đạo các ngành, tổ chức trên địa bàn vào cuộc, phối hợp ngành y tế triển khai thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn và sẵn sàng huy động tham gia trong công tác tổ chức các chiến dịch tiêm phòng vắc xin.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cũng cho biết, Sở sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao bằng hình thức trực tuyến cho các tổ lấy mẫu từ tuyến tỉnh đến tuyến xã (trên 2.500 cán bộ y tế), đảm bảo đủ khả năng lấy hơn 200.000 mẫu/ngày; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các phòng xét nghiệm khẳng định, phối hợp Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thẩm định, đánh giá đối với 4 phòng phòng xét nghiệm còn lại, sớm nâng công suất xét nghiệm đạt 3.500 mẫu/ngày; tiếp tục triển khai sửa chữa, bổ sung các hạng mục cần thiết để Bệnh viện Dã chiến số 01 tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên có quy mô 100 giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân trong tuần tới.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)
Nghệ An: Thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Nghệ An: Thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, từ 19 giờ ngày 24/6 đến 7 giờ ngày 25/6, tại Nghệ An phát hiện thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN