Dịch COVID-19: Phú Thọ tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ F1

Theo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ 18 giờ ngày 10/2 đến 18 giờ ngày 11/2, tỉnh ghi nhận 765 ca mắc COVID-19, trong đó có 366 trường hợp F1 hoặc trong vùng cách ly, phong tỏa đã được quản lý; 399 trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
F0 điều trị tại nhà được lực lượng y tế theo dõi, kiểm tra sức khỏe hằng ngày. Ảnh tư liệu: Diệp Trương/TTXVN

Phú Thọ đang ở cấp độ 1 của dịch với 13/13 huyện, thị xã, thành phố ở cấp độ 1. Toàn tỉnh không có xã/phường/thị trấn ở cấp độ 4; có 6 xã ở cấp độ 3; 8 xã ở cấp độ 2 và 211 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1. Hiện Phú Thọ có 98,4% người trên 18 tuổi đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19; 96,7% trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm đủ hai mũi vaccine.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã có văn bản về việc tăng cường các biện pháp chủ động nhằm giảm số ca mắc COVID-19 mới do tình trạng chuyển dương tính từ các F1 tăng cao.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu UBND các huyện, thị, thành phố tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định cách ly đối với các trường hợp F0, F1 đang được cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà hoặc nơi cư trú. Các trường hợp F1 phải tuân thủ nghiêm túc thời gian cách ly theo đúng quy định (7 ngày đối với F1 đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 và 14 ngày đối với F1 chưa tiêm, chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19).

Trong trường hợp gia đình có 1 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà, tất cả các thành viên sống trong cùng hộ gia đình đều là F1 và phải cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú cùng với F0 cho đến khi F0 khỏi bệnh. Gia đình có từ 2 F0 trở lên và các F0 phát hiện các ngày khác nhau, thì ngày hoàn thành cách ly của các F1 được tính từ ngày F0 cuối cùng trong gia đình kết thúc điều trị.

Sau khi F0 khỏi bệnh, nếu toàn bộ các F1 trong cùng hộ gia đình có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên (dưới sự chứng kiến, giám sát của nhân viên y tế) thì được hoàn thành cách ly, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày tiếp theo.

Sở cũng yêu cầu các địa phương và cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân hiểu, tuân thủ các biện pháp 5K - chung sống an toàn trong đại dịch COVID-19; thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 khi đến lịch; hạn chế di chuyển đến các địa phương đang có dịch khi không cần thiết. 

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, ngành Y tế đã và đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tích cực, chủ động triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, trong đó tập trung tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới cộng đồng về phòng, chống dịch COVID-19 với thông điệp chủ đạo là: “5K + vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân"; đề cao ý thức, trách nhiệm cá nhân trong phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ và xử lý nghiêm các vi phạm quy định trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực nguy cơ cao như: Bệnh viện, trường học, các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu, cụm công nghiệp, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu du lịch, khách sạn, nhà hàng, bến xe...; mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký lịch khám, tư vấn sức khỏe, khám bệnh từ xa…

Tạ Văn Toàn (TTXVN)
Phú Thọ tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán
Phú Thọ tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán

Theo báo cáo của Sở Y tế Phú Thọ, từ 18 giờ ngày 25/1 đến 18 giờ ngày 26/1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 270 ca mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân trong toàn tỉnh lên 6.776 ca. Trong số các ca mắc mới có 44 trường hợp trở về từ các địa phương khác…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN