Bến Tre huy động tối đa lực lượng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre (CDC Bến Tre), tỉnh đang huy động tối đa các lực lượng để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng ngay khi nhận được vaccine phân bổ.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Qua đó, từng bước nâng tỷ lệ bao phủ vaccine, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Hữu Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre cho biết, trung bình mỗi ngày, toàn tỉnh thực hiện tiêm từ 40 - 50 nghìn mũi vaccine phòng COVID-19. Tính đến chiều 4/11, tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh là 77,79% (tương đương 762.812 người được tiêm mũi 1). Trong đó, thành phố Bến Tre có độ phủ vaccine cao nhất với 90,5%, tiếp theo là huyện Thạnh Phú (82,6%), huyện Chợ Lách (81,5%), Bình Đại (80,7%)… Riêng, huyện Châu Thành có tỷ lệ thấp nhất tỉnh (67,4%). Ngoài ra, tỷ lệ tiêm mũi 2 của tỉnh đạt 26,38% (với 258.708 người được tiêm).

Giám đốc CDC Bến Tre thông tin thêm, tỷ lệ người trên 65 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 toàn tỉnh đã được 50,2%; có 4/9 đơn vị cấp huyện đạt trên 50% là thành phố Bến Tre (79,9%), huyện Thạnh Phú (62,1%), Mỏ Cày Bắc (59,3%) và Châu Thành (50,7%). Bác sỹ Định cũng đề nghị các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine khi được phân bổ, hoàn tất việc tiêm chủng cho người từ 50 tuổi trở lên trong tháng 11/2021.

Bến Tre chưa triển khai thực hiện việc tiêm chủng cho trẻ em trên địa bàn. Hiện, tỉnh còn 293.600 liều vaccine, dự kiến thực hiện tiêm chủng đến hết ngày 9/11/2021 sẽ hoàn thành. Với số lượng này, sau khi sử dụng, tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên mũi 1 của tỉnh dự kiến sẽ hơn 77,7%, mũi 2 là 59,6%.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ yêu cầu ngành y tế và các đơn vị tiêm chủng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm và bảo đảm an toàn, giúp người dân sớm tiếp cận được vaccine, từng bước nâng tỷ lệ bao phủ vaccine, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 phải được bảo đảm về thời gian, đối tượng ưu tiên, chú ý thời gian tiêm mũi 2 để tăng hiệu lực vaccine. Chính phủ và ngành Y tế đã xác định bảo đảm cung cấp đủ vaccine để tiêm cho người dân, vì vậy tỉnh cần cố gắng phủ trên diện rộng nâng tỷ lệ tiêm vaccine cho người 18 tuổi trở lên đạt 100%. Bên cạnh đó, phải có kế hoạch tiêm nhắc mũi 3 cho người đã tiêm đủ liều, tranh thủ nguồn vaccine để triển khai tiêm chủng cho trẻ, trước hết là trẻ từ 12- 17 tuổi, ông Lê Đức Thọ yêu cầu.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cũng đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung cao vào 2 mục tiêu phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Trong phòng, chống dịch, cần chủ động, bình tĩnh, không hoang mang, cũng tuyệt đối không chủ quan, lơ là; đồng thời, phải tuân thủ nghiêm các biện pháp "5K, vaccine, thuốc, công nghệ thông tin, ý thức của người dân". Khi phát hiện ca mắc, cần truy vết khẩn trương, xác định nguồn lây và các F1, F2, khoanh vùng hẹp nhất, không để nguồn lây ra bên ngoài. Ngoài ra, cần có phương án xét nghiệm tầm soát những khu vực có nguy cơ cao, trọng yếu như chợ, trung tâm thương mại, doanh nghiệp, bệnh viện, doanh nghiệp,...

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, trong những ngày gần đây, tỷ lệ ca mắc COVID-19 trong cộng đồng chiếm tới 44,91%. Chỉ riêng từ 18 giờ ngày 4/11 đến 6 giờ ngày 5/11, địa phương ghi nhận thêm 28 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (bao gồm 20 ca trong cộng đồng, 3 ca ở khu cách ly và 5 ca đang điều tra dịch tễ), nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh đến nay lên 2.629 ca. Trong đó, có 2.085 bệnh nhân đã được xuất viện và 52 trường hợp tử vong.

Hiện, toàn Bến Tre có 9/9 huyện, thành phố đều có mức độ dịch ở cấp độ 2. Đối với cấp xã: có 6 xã ở cấp độ 4; 13 xã cấp độ 3; 60 xã cấp độ 2 và 78 xã cấp độ 1.

Chương Đài (TTXVN)
Bến Tre ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng
Bến Tre ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Những ngày gần đây, Bến Tre ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 xuất hiện tại các ổ dịch trong cộng đồng. Trước tình hình này, có 14/157 xã, phường trên địa bàn tỉnh đang áp dụng cấp độ 3,4 để phòng, chống dịch đạt kết quả tốt hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN