Yên Bái phòng chống đói, rét cho đàn gia súc

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết với nguy cơ xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài trên diện rộng, gây ảnh hưởng xấu đến đàn gia súc, tỉnh Yên Bái đã chủ động nhiều biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn gia súc nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi.

Chú thích ảnh
Người dân xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, đã biết gia cố, che chắn chuồng trại và học cách nuôi nhốt đàn gia súc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. 

Tập quán nuôi gia súc của người dân vùng cao là phần lớn trâu, bò được chăn thả tự nhiên, tập trung tại một số huyện vùng núi, vùng cao có điều kiện thời tiết khắc nghiệt như: Văn Chấn, Lục Yên, Văn Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải… Do vậy, ngay từ đầu tháng 12/2021, tỉnh đã yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn chủ động phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi.

Theo đó, tỉnh yêu cầu 100% các xã, thị trấn chủ động tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thực hiện bắt buộc các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn gia súc về chuồng trại; khuyến cáo dự trữ đủ lượng thức ăn thô xanh, tinh bột, muối khoáng cho đàn gia súc.

Cùng đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức lớp tập huấn “Khuyến nông đồng hành cùng nông dân phòng chống đói, rét cho trâu, bò” năm 2021cho cán bộ khuyến nông cơ sở toàn tỉnh.

Huyện Văn Chấn, nơi hiện có tổng đàn gia súc chính gần 116.087 con; trong đó, có 16.142 con trâu, 7.015 con bò, 92.930 con lợn. Để đảm bảo chuồng trại cho đàn gia súc, ông Nông Ích Chấn, Phó chủ tịch UBND huyện Văn Chấn cho biết, huyện đã phân công cán bộ thường xuyên bám địa bàn các xã, thôn để trực tiếp hướng dẫn người dân che chắn, sửa chữa chuồng trại; thực hiện nuôi nhốt trâu, bò tại chuồng khi nhiệt độ xuống quá thấp; hướng dẫn cách chế biến, bảo quản thức ăn cho trâu, bò.

Từ đầu mùa Đông đến nay, nhiều ngày trên địa bàn huyện miền núi Lục Yên nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C. Nhờ chủ động phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, đến nay, đàn gia súc gồm gần 20.000 con trâu, bò và 90.000 con lợn vẫn an toàn, duy trì được sản lượng thịt hơi xuất chuồng.

Đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn gia súc, ông Triệu Minh Giám, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên chia sẻ, cán bộ khuyến nông huyện đã hướng dẫn các hộ bảo quản và dự trữ thức ăn, nhất là rơm rạ, cỏ khô; tận dụng các sản phẩm nông nghiệp như: khoai, sắn, ngô để ủ chua làm tăng nguồn thức ăn cho trâu, bò. Những ngày trời rét đậm, rét hại cần bổ sung thêm thức ăn tinh và nước muối pha loãng để bổ sung dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, đảm bảo cho đàn gia súc phát triển khỏe mạnh.

Để không có gia súc bị đói, rét trong mùa Đông năm nay, huyện vùng cao Trạm Tấu đã vận động người dân làm được 2.000 nhà rơm, trồng 300 ha cỏ V06 và hơn 10 ha ngô sinh khối với sản lượng khoảng 200 tấn. Theo ông Nguyễn Văn Hòe, Trưởng phòng  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu, cán bộ kỹ thuật huyện đã xuống từng thôn, bản vận động người dân chủ động đưa đàn trâu, bò thả rông trên núi về chuồng trại; tuyệt đối không chăn thả trong rừng, ngoài bãi và hướng dẫn người dân sử dụng nguồn thức ăn khô có sẵn cho đàn gia súc trong những ngày mưa rét, nhiệt độ xuống thấp.

Chú thích ảnh
Cán bộ Khuyến nông và xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, đi kiểm tra việc phòng chống đói, rét cho đàn gia súc tại các hộ gia đình. 

Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, hiện nay tổng đàn gia súc chính trên toàn tỉnh đạt khoảng trên 755.000 con; trong đó đàn trâu đạt gần 100.000 con, đàn bò đạt trên 35.000 con, đàn lợn đạt trên 620.000 con. Toàn tỉnh cho sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 71.530 tấn, tăng 23,3% so với năm 2020; trong đó sản lượng thịt hơi đàn gia súc chính ước 56.450 tấn, chiếm gần 80% tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng.

Ông Đinh Đăng Luận, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết, cơ cấu ngành chăn nuôi chiếm gần 25% của cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái. Do vậy, việc phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn gia súc chính có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tác động đến tăng trưởng của ngành nông nghiệp mà trực tiếp ảnh hưởng đến kinh tế hộ gia đình của phần lớn nông dân Yên Bái.

Bên cạnh các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, Yên Bái đã chủ động phòng dịch. Trong năm, toàn tỉnh đã tiêm trên 50.000 liều tụ huyết trùng trâu bò và trên 90.500 liều tụ huyết trùng lợn, 101.000 liều dịch tả lợn; tiêm vaccine 35.959 liều tụ huyết trùng trâu bò, 66.421 liều tụ huyết trùng lợn, 70.599 liều dịch tả lợn, 72.474 liều lở mồm long móng. Đến nay, Yên Bái là một trong số ít các tỉnh, thành phố trong cả nước không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Tin, ảnh: Tiến Khánh (TTXVN)
Bảo vệ an toàn đàn gia súc trong thời tiết lạnh giá
Bảo vệ an toàn đàn gia súc trong thời tiết lạnh giá

Tỉnh Lai Châu đang vào thời điểm rét đậm, rét hại của mùa đông năm nay. Vì thế, các ngành chức năng và chính quyền các địa phương trong tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp tích cực để bảo vệ an toàn cho đàn gia súc trong thời tiết lạnh giá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN