Vĩnh Phúc đẩy mạnh thu hút đầu tư từ Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, chiều 11/4, tại thủ đô Seoul đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức, dưới sự hỗ trợ của Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KCCI).  

Tham dự Hội nghị về phía Việt Nam có đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc do ông Phạm Văn Vọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Hữu Chí và đại diện các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ,... Phía Hàn Quốc có lãnh đạo KCCI cùng đông đảo các tổ chức kinh tế, tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đến tình hình đầu tư tại Việt Nam nói chung và tại tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.   

Trong bài phát biểu chào mừng, Đại sứ Phạm Hữu Chí hoan nghênh lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cuộc Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt - Hàn phát triển ngày càng sâu rộng. Đại sứ phân tích tình hình và nhu cầu phát triển của Việt Nam đến năm 2020, những cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam nói chung và tại tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

Đại sứ cũng đánh giá cao tiềm năng thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Vĩnh Phúc như có vị trí địa lý thuận lợi, lực lượng lao động dồi dào, hạ tầng cơ sở về điện, nước, giao thông, dịch vụ giải trí tốt... và bày tỏ hy vọng Vĩnh Phúc sẽ là địa chỉ tin cậy, đem đến cơ hội tốt cho các nhà đầu tư Hàn Quốc trong thời gian tới.    

Một góc tỉnh Vĩnh Phúc.


Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Vọng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã trình bày khái quát về tiềm năng, lợi thế cũng như môi trường và chính sách đầu tư của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, ông Phạm Văn Vọng khẳng định những đóng góp to lớn của các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng vào sự phát triển chung của tỉnh trong những năm qua. Ông cho biết, các nhà đầu tư Hàn Quốc hiện đứng đầu về số dự án (59 dự án), đứng thứ 3 về số vốn đăng ký đầu tư (508 triệu USD) và đang kinh doanh rất có hiệu quả tại tỉnh Vĩnh Phúc. 

 Bên cạnh đó, ông Phạm Văn Vọng nhấn mạnh tỉnh Vĩnh Phúc đang phấn đấu có đủ các yếu tố cơ bản của một tỉnh công nghiệp vào năm 2015 và luôn sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp Hàn Quốc đến khảo sát đầu tư. Ngoài các ưu đãi theo quy định chung của Chính phủ Việt Nam, khi đầu tư vào Vĩnh Phúc, các nhà đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi riêng của tỉnh như rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ chỉ còn 1/3 so với quy định chung, hỗ trợ kinh phí lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, hỗ trợ đào tạo nghề và tuyển dụng lao động theo yêu cầu của dự án,...

Vĩnh Phúc cũng cam kết sẽ tiếp tục cải thiện các điều kiện về thủ tục hành chính, hạ tầng cơ sở, nguồn nhân lực... nhằm tạo lập môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và thông thoáng để các nhà đầu tư Hàn Quốc tham gia đầu tư và thực hiện thành công các dự án.   

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hạnh, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã trình bày chi tiết về môi trường và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, trong đó nhấn mạnh đến lợi thế và sự khác biệt trong môi trường đầu tư, những lĩnh vực mà tỉnh muốn kêu gọi đầu tư, đồng thời trực tiếp giải đáp thắc mắc của các nhà đầu tư Hàn Quốc liên quan đến thủ tục, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh,...  

Sau hội nghị tại Seoul, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tới thăm, khảo sát và xúc tiến thu hút đầu tư tại thành phố Busan và tỉnh Chungcheongbuk, hai trong số các trung tâm kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc.


TTXVN/Tin tức

Vĩnh Phúc: Người dân bức xúc vì bãi rác thải gây ô nhiễm
Vĩnh Phúc: Người dân bức xúc vì bãi rác thải gây ô nhiễm

Các loại chất thải được đổ chất đống cao hàng mét rồi bị đốt tại chỗ khiến khói bụi của các tạp chất, tạp khí bốc mịt mù, phát tán trên diện rộng khiến cho đời sống người dân ở các trục đường, thôn xóm ở xã Đồng Văn bị đảo lộn, ăn ở miễn cưỡng trong bầu không khí ngột ngạt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN