UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối thoại gỡ khó cho doanh nghiệp

Ngày 31/8, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị đối thoại giữa UBND tỉnh với các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với khoảng 150 điểm cầu. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì hội nghị.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện các chính sách, giải pháp của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để giảm khó khăn cho doanh nghiệp như: giảm tiền điện, cước viễn thông, giá nước sinh hoạt, mức đóng bảo hiểm; gia hạn nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; giảm trừ các chi phí xác định thu nhập chịu thuế, điều chỉnh giảm một số khoản phí, lệ phí; cho vay ưu đãi trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động... Đặc biệt là triển khai hiệu quả Nghị quyết số 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ giúp doanh nghiệp thích ứng và ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Qua hội nghị lãnh đạo tỉnh mong muốn lắng nghe các ý kiến phản hồi và đề xuất của các Hiệp hội, nhà đầu tư trong và ngoài nước để Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành kế hoạch đặt ra về phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. 

Tại hội nghị, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp đã nêu lên những kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông kết nối, nhất là tình hình ùn tắc giao thông Quốc lộ 51 trong thời gian làm ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa; tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề cao dẫn đến việc không đáp ứng được yêu cầu sản xuất các đơn hàng hiện có. Một số doanh nghiệp cho rằng tình trạng chậm hoàn thuế giá trị gia tăng từ sau dịch bệnh COVID-19 làm cho các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Ông Juergen Weber, Chủ tịch Tiểu ban Vận tải và Hậu cần - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho hay, chi phí của chuỗi cung ứng tại Việt Nam cao, cơ sở hạ tầng giao thông không đáp ứng được với lượng hàng hóa vận chuyển. Vấn đề này gây chậm trễ trong việc vận chuyển và tăng giá thành giữa Thành phố Hồ Chí Minh và cảng Cái Mép - Thị Vải (có thể lên tới 3 tiếng đồng hồ vào buổi tối). 

Chú thích ảnh
Đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp nêu kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông kết nối, nhất là tình hình ùn tắc giao thông trong thời gian làm ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa. Ảnh: TTXVN phát

Doanh nghiệp khuyến nghị mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây và khẩn trương hoàn thiện công trình cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để đảm bảo tính cạnh tranh cho các sản phâtm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Với chủ đề của hội nghị "Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động, phát triển sản xuất, kinh doanh", ông Hag Seong Kim, Chủ tịch Hiệp hội KOCHAM Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết 4 vấn đề khó khăn của các doanh nghiệp. Đó là, sớm khởi các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng để mở rộng đường xá và hỗ trợ lưu thông hàng hóa thuận lợi; thành lập các trường đào tạo nghề chuyên nghiệp để đảm bảo nguồn nhân lức kỹ thuật; xử lý nhanh các giấy phép, thủ tục hành chính của nhà đầu tư mới và cũ; các giải pháp về xử lý nước thải công nghiệp và phòng cháy chữa cháy…          

Cùng quan điểm trên, ông Miyamura, Trưởng nhóm Bà Rịa - Vũng Tàu của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (JCCH) cho biết, cùng với việc phục hồi các hoạt động kinh tế, hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng trở nên sôi nổi hơn, dẫn đến tình trạng Quốc lộ 51 luôn trong tình trạng ùn tắc bởi số lượng lớn xe đầu kéo, xe vận tải hành khách, xe máy… bất kể khung giờ nào. Vì vậy, tỉnh cần sớm có chỉ đạo để cải thiện tình hình này. 

Phát biểu  kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp thu các ý kiến của doanh nghiệp và chỉ đạo các sở ngành theo chức năng quyền hạn rà soát và giải quyết dứt điểm những tồn tại. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành tổng hợp giải quyết các nội dung kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư theo thẩm quyền của tỉnh trước ngày 15/9. Đồng thời, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Về phía doanh nghiệp, các nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thực hiện đúng các cam kết đầu tư, bố trí đầy đủ nhân lực và vật lực để triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Các doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh và các nghĩa vụ đối với Nhà nước; chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất gắn với các phương án phòng, chống dịch bệnh hiệu quả nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Huỳnh Sơn (TTXVN)
Phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Bài cuối: Cần sự đồng hành của doanh nghiệp
Phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Bài cuối: Cần sự đồng hành của doanh nghiệp

Một nghị quyết gỡ được nhiều vấn đề nan giải cho chính quyền địa phương và “hợp lòng dân” nên được kỳ vọng sẽ triển khai thành công, khơi thông các nguồn lực, ách tắc để tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển. Tuy nhiên, một lực lượng quan trọng là doanh nghiệp hiện vẫn chưa thể tham gia đồng hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN