Tuyên Quang: Đảm bảo an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ

Để đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi, hồ chứa, chủ động các phương án ứng phó kịp thời với các diễn biến bất thường của thời tiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các Ban Quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn, tổ chức thực hiện việc quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ. 

Chú thích ảnh
Nhiều đoạn kênh dẫn nước của công trình thủy lợi Ngòi Là 2, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) lúc chưa được sửa chữa. Ảnh tư liệu: Quang Cường/TTXVN

Trước sự xuống cấp của công trình thủy lợi Ngòi Là 2, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, năm 2019, Tuyên Quang đã đầu tư gần 48 tỷ đồng để gia cố, sửa chữa, nâng cấp công trình. Sau khi được đầu tư, hệ thống đê bao của công trình thủy lợi Ngòi Là 2 được kè đá kiên cố, tràn xả lũ được nâng cấp, mở rộng... đảm bảo an toàn, tưới tiêu cho hơn 300 ha lúa, hoa màu, phục vụ nuôi trồng thủy sản.
 
Ông Nguyễn Văn Ngọc, cán bộ kỹ thuật Đội quản lý, khai thác công trình thủy lợi Ngòi Là 2 cho biết, Ngòi Là 2 là công trình thủy lợi có diện tích lớn nhất tỉnh Tuyên Quang, được đưa vào sử dụng từ năm 1975. Hồ có sức chứa hơn 3,2 triệu mét khối nước, mực nước dâng bình thường khoảng 50 ha, diện tích lưu vực 13,7 km2. Trước đây, toàn bộ hệ thống đê bao của hồ chỉ là đê đất, mái thượng lưu và hạ lưu có nhiều điểm bị sạt lở, tràn xả lũ có hiện tượng nứt, gãy nhiều đoạn gây mất an toàn. Sau khi được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, công trình có độ an toàn rất cao. Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, đơn vị tổ chức trực 24/24 và thường xuyên kiểm tra công trình nhằm khắc phục kịp thời những hư hỏng nếu có.
 
Tuyên Quang hiện có 2.882 đầu điểm công trình thủy lợi và hơn 3.700 km kênh mương cấp nước phục vụ sản xuất. Theo rà soát, 463 công trình thủy lợi đã bị hư hỏng xuống cấp, nguy cơ gây mất an toàn. Trong đó, Tuyên Quang mới bố trí các nguồn vốn để tu sửa, nâng cấp 40 công trình với tổng kinh phí hơn 332 tỷ đồng.
 
Bà Hoàng Thị Sỹ, Giám đốc Ban Quản lý khai thác Công trình thủy lợi Tuyên Quang cho biết, để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ, hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các công trình thủy lợi tỉnh chủ động theo dõi thời tiết, chỉ đạo cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở để hướng dẫn ban quản lý các công trình thủy lợi cơ sở tổ chức kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn, để kịp thời phát hiện những hư hỏng, từ đó có phương án xử lý. Đối với những hư hỏng lớn, nguồn kinh phí cơ sở không đáp ứng được, Ban Quản lý yêu cầu các Ban cơ sở tổng hợp và báo cáo các cấp thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục nhằm đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ và cấp nước sản xuất theo kế hoạch đề ra.
 
Những năm gần đây, nhiều công trình thuỷ lợi trên địa bàn Tuyên Quang đã được đầu tư xây dựng. Song do nguồn kinh phí còn hạn hẹp, số lượng công trình chưa được đầu tư xây dựng chiếm trên 47% tổng số công trình thường xuyên bị hư hỏng sau mưa lũ. Hệ thống kênh dẫn nước bằng đất chiếm tỷ lệ lớn, thường xuyên chịu tác động của tự nhiên và mưa lũ dẫn đến sạt lở, vùi lấp, gây thất thoát nước, làm giảm hiệu quả tưới của công trình.

Quang Cường (TTXVN)
An toàn hồ, đập trong mùa mưa - Tuân thủ nghiêm quy trình xả lũ
An toàn hồ, đập trong mùa mưa - Tuân thủ nghiêm quy trình xả lũ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 mà trong các ngày 19 và 20/8 có mưa to đến rất to tại vùng Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ nước ta.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN