Tùng Ảnh xứng danh mảnh đất địa linh nhân kiệt

Giữa những ngày tháng Tư lịch sử, về Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) tưởng nhớ 110 năm Ngày sinh của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng – người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh, người chiến sỹ cộng sản kiên trung. Từ núi Quần Hội phóng tầm mắt ra xa là một Tùng Ảnh đang phát triển, đổi thay từng ngày xứng danh mảnh đất địa linh nhân kiệt ngàn đời.               

Từ thượng nguồn, hai con sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố mang theo dòng nước mát mải miết chảy về xuôi rồi hợp lưu tại bến Tam Soa hình thành nên dòng sông La Giang thơ mộng, chở theo phù sa ngọt mát bồi đắp đôi bờ. Cư dân Tùng Ảnh xưa sống bằng nghề trồng lúa nước, hoa màu, đóng thuyền, trồng dâu, nuôi tằm dệt lụa và đan nón lá .

“Đất nghèo nuôi chí lớn”, từ mảnh đất ven bờ La Giang ấy đã sinh ra nhiều anh hùng dân tộc, đó là nhà yêu nước Phan Đình Phùng, Tổng Bí thư Trần Phú. Tùng Ảnh còn nổi tiếng là đất học với hơn 1.000 giáo sư, tiến sỹ, cử nhân.               

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Tùng Ảnh hôm nay đang thay da đổi thịt từng ngày trên con đường đổi mới và là xã đầu tiên về đích nông thôn mới của tỉnh Hà Tĩnh (vào cuối năm 2013). Những tuyến đường liên thôn được mở rộng, khu dân cư được chỉnh trang phù hợp với qu y hoạch. Trụ sở làm việc, trạm xá y tế, trường học được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Ngoài đồng ruộng, hệ thống đường nội đồng, kênh mương thủy lợi được bê tông hóa vuông vắn như ô bàn cờ, điểm tựa vững chắc, góp phần làm nên những mùa vàng bội thu.               

Ông Lê Tự Lập, Bí thư Đảng ủy xã Tùng Ảnh cho biết: Tùng Ảnh hiện có trên 2.300 hộ với hơn 7.300 nhân khẩu, 12 thôn xóm. Bắt tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, Tùng Ảnh đã biết kết hợp sức mạnh ngoại lực từ Trung ương, t ỉnh, huyện và nội lực nhân dân. Con em Tùng Ảnh học giỏi đã sớm trở thành những trí thức, cán bộ cao cấp, nhà doanh nghiệp giỏi, nghe tin quê nhà đang mở cuộc cách mạng xây dựng nông thôn mới, họ đã tự nguyện gửi tiền về quê hương với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, là sự đồng thuận, ý thức của người dân trong việc hiến đất làm đường, xây dựng kinh tế.          

Trong 3 năm thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới, nhân dân xã Tùng Ảnh đã hiến gần 24.000 m2 đất, 6.320 ngày công, hàng ngàn mét tường rào, gần 2.000 cây có giá trị thu nhập, tổng số tiền huy động gần 217 tỷ đồng. Nhờ đó, xã Tùng Ảnh có trên 25 tuyến đường được bê tông hóa đạt chuẩn, với tổng chiều dài gần 49 km, xây dựng và nâng cấp mới được 79 công trình lớn, nhỏ trong đó, 64 công trình do nhân dân thực hiện.               

Nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao như chăn nuôi lợn tập trung, trồng nấm, đời sống người dân vươn lên giàu và khá, thu nhập bình quân đầu người trên 27 triệu đồng/năm. Mỗi năm có từ 90 – 93% gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển bền vững.               

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, cổ vũ phong trào thi đua lao động, sản xuất của cán bộ và nhân dân Hà Tĩnh. Nhiều hoạt động thiết thực đã được diễn ra như: sinh hoạt chuyên đề “Tổng Bí thư Trần Phú – hình mẫu của thế hệ trẻ”, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú, các hoạt động thi đua diễn ra trong toàn tỉnh.      

Những ngày tháng Tư này, trên khắp đường làng ngõ xóm của xã Tùng Ảnh đều rộn ràng niềm vui chào đón kỷ niệm 110 năm Ngày sinh người con ưu tú của quê hương. Dọc các tuyến đường dẫn về xã, cây cối được chặt tỉa gọn gàng, đường làng, ngõ xóm được quét dọn sạch sẽ, nhà nhà trang hoàng cờ hoa khiến không khí thêm phần náo nức. Xã Tùng Ảnh đã hoàn thành việc tu bổ, làm mới thêm một số tuyến đường thôn xóm, lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng dọc các tuyến đường, xây dựng các thiết chế văn hóa như: nhà văn hóa thôn, sân bóng chuyền, bóng đá... với sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.     

Tại nhà thờ và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú ở Tùng Ảnh, các công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục nâng cấp, tôn tạo nhà lưu niệm, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/4. Bên cạnh đó, Ban quản lý Khu lưu niệm Trần Phú cũng đã trưng bày nhiều nội dung tài liệu về thân thế, sự nghiệp đồng chí Trần Phú để trưng bày, giới thiệu với khách tham quan, chỉnh trang Khu lưu niệm để đón các đoàn khách.


 Hoàng Ngà  
Đồng chí Đinh Thế Huynh dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Trần Phú

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và dâng hương tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Thành An Thổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN