Trao sinh kế, giúp người dân vươn lên thoát nghèo

Từ các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án giảm nghèo. Qua đó, đã tiếp thêm động lực cho hàng trăm hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chú thích ảnh
Lễ bàn giao con giống cho các hộ nghèo.

Gia đình ông Puih Juih (làng Nhao 1, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku) thuộc diện hộ nghèo vì không có sinh kế để làm ăn. Cuộc sống của 5 người trong gia đình ông Puih phụ thuộc vào làm thuê theo thời vụ. Dù chăm chỉ làm ăn, nhưng gánh nặng nuôi 2 con lớn ăn học, cùng con thứ 3 luôn đau yếu, bệnh tật, khiến cuộc sống gia đình ông Juih gặp rất nhiều khó khăn.

Năm 2019, gia đình ông được chính quyền địa phương tặng 2 con bò sinh sản, ông thuê đất trồng cỏ làm thức ăn cho bò. Sau 2 năm chăm sóc, đàn bò của gia đình ông đã tăng lên 8 con. Từ việc có được sinh kế, những khoản thu nhập cũng tăng lên. Có vốn, ông Juih tiếp tục mua 8 sào cà phê và 2 sào lúa nước để phát triển kinh tế. Nhờ chăm chỉ làm ăn, hiện gia đình ông đã có thu nhập trên 60 triệu đồng/năm.

Ông Puih Juih vui mừng chia sẻ: "Trước đây gia đình tôi rất nghèo. Nhờ được Nhà nước cấp cho 2 con bò cùng với làm thêm

lúa và cà phê, gia đình tôi có được cuộc sống ổn định. Cảm ơn Nhà nước đã cấp bò để gia đình chúng tôi có sinh kế làm ăn, vươn lên thoát nghèo".

Cũng như gia đình ông Juih, gia đình anh Nguyễn Khánh (thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku) cũng thuộc diện hộ nghèo vì không có sinh kế để phát triển kinh tế. Khi được Ủy ban nhân dân xã Biển Hồ tặng 3 con bò sinh sản vào năm 2021, cuộc sống của gia đình như được “hồi sinh”. Có sinh kế để làm ăn, gia đình anh được tiếp thêm động lực. Anh tập trung tìm tòi, học hỏi kỹ thuật chăn nuôi. Bên cạnh chăm lo đàn bò, anh thuê 4 sào đất để đất trồng rau màu để tận dụng phân bò làm phân bón. Đến nay, cuộc sống của gia đình anh cơ bản ổn định. “Được sự quan tâm của ban nhân dân thôn, chính quyền xã cũng như các cấp chính quyền địa phương đã ủng hộ và giúp đỡ gia đình tôi 3 con bò. Cùng với đó, gia đình tôi nuôi thêm đàn heo và thuê thêm 4 sào đất để làm rau màu. Đến nay, cơ bản cuộc sống gia đình đã ổn định hơn trước. Thời gian tới tôi sẽ cố gắng phát triển đàn vật nuôi cũng như kinh tế càng ngày càng phát triển hơn”, anh Khánh tâm sự.

Chú thích ảnh

Xã Biển Hồ có 2.374 hộ, sinh sống tại 7 thôn, làng, hiện nay, xã chỉ còn 4 hộ nghèo và 27 hộ cận nghèo. Hầu hết các hộ đều nỗ lực vươn lên, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước. Bản thân họ đều thực sự muốn vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình. Để đồng hành cùng người dân, sau khi rà soát hoàn cảnh của từng gia đình, Ủy ban nhân dân xã đã kết nối với nguồn quỹ từ thành phố để hỗ trợ sinh kế hoặc nhà ở để bà con có thêm động lực thoát nghèo bền vững.

Bà Đinh Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, thành phố Pleiku cho biết: Thời gian qua, nhiều mô hình đã được thành phố triển khai như mô hình nuôi bò, mô hình nuôi heo cho các hộ cận nghèo, hộ nghèo của xã Biển Hồ. Thông qua mô hình này cũng giúp cho các hộ tập trung ổn định để làm ăn phát triển kinh tế. Hy vọng với mô hình đa sinh kế này các hộ sẽ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhờ những chính sách thiết thực của thành phố, sự chung tay của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhiều hộ nghèo đã có thêm điều kiện vượt qua khó khăn. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021, thành phố Pleiku, có 346 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,56%), trong đó 208 hộ nghèo dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 2,94%); số hộ cận nghèo là 604 hộ (chiếm tỷ lệ 0,98%), trong đó 280 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 3, 96%).

Chú thích ảnh

Từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đến cuối năm 2022, thành phố còn 248 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,40%), trong đó 157 hộ nghèo dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 2,16%); số hộ cận nghèo là 522 hộ, chiếm tỷ lệ 0,84%, trong đó 243 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 3,35%.

Như vậy, giai đoạn từ năm 2021-2023, tỉ lệ hộ nghèo của TP Pleiku đã giảm từ 0,56% xuống còn 0.32%, tỉ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số từ 2,94% xuống còn dưới 2%.

Chú thích ảnh

Ông Nguyễn Hữu Sung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku cho biết: Thành phố Pleiku sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ người nghèo theo hướng phù hợp với điều kiện và nhu cầu của từng địa bàn, từng đối tượng. Đồng thời, sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn kỹ thuật cho người nghèo để họ có thể sử dụng hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, sẽ có những biện pháp kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả của các chương trình giảm nghèo để kịp thời điều chỉnh và hoàn thiện. Thành phố Pleiku phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,40% năm 2022 xuống còn 0,25% trong năm 2023.

Quang Thái
TP. Pleiku: Chú trọng công tác đào tạo nghề cho người nghèo
TP. Pleiku: Chú trọng công tác đào tạo nghề cho người nghèo

Song song với các chương trình trao sinh kế, hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, TP. Pleiku cũng đang tận dụng mọi nguồn lực, tập trung đào tạo nghề cho người nghèo. Từ đó, giúp người nghèo vươn lên phát triển kinh tế bằng chính đôi tay, sức lao động của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN