Tỉnh Quảng Ngãi nới lỏng giãn cách xã hội từ 0h ngày 15/7

Ngày 14/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký Quyết định số 1046/QĐ-UBND nhằm áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Tiếp tế lương thực cho người dân các khu vực bị phong tỏa tại thành phố Quảng Ngãi. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Từ 0h ngày 15/7, toàn tỉnh Quảng Ngãi giảm từ áp dụng biện pháp hành chính tương ứng "Nguy cơ rất cao" xuống mức “Nguy cơ” trong phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Quảng Ngãi dừng các hoạt động hội họp, sự kiện trên 30 người (trừ các cuộc họp cần thiết, cấp bách); dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh không thiết yếu dễ bị lây nhiễm. Không tập trung từ 20 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; thực hiện khoảng cách tối thiểu 1,5m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Quảng Ngãi yêu cầu tuyệt đối không phục vụ tại chỗ cho lái xe, hành khách tuyến đường dài đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa, nguyên vật liệu đường dài được phép đi qua nhưng không dừng đón, trả khách, hàng hóa, nguyên vật liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi…

Tất cả người về từ vùng dịch (theo Bản đồ dịch tễ của Bộ Y tế công bố) phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trong vòng 48 giờ đối với xét nghiệm nhanh kháng nguyên, 72 giờ đối với xét nghiệm RT-PCR kể từ khi lấy mẫu). Người về từ các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo thời gian quy định và tự trả chi phí cách ly.

Riêng xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh thuộc thị xã Đức Phổ và các khu vực có ca F0 cư trú đang bị phong tỏa vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với mức “Nguy cơ rất cao”. Tỉnh cũng giao cho Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở mức “Nguy cơ rất cao” đối với địa bàn, khu vực có ca F0. Việc gỡ bỏ phong tỏa đối với các địa bàn, khu vực có ca F0, UBND cấp huyện trao đổi, thống nhất với Sở Y tế trước khi thực hiện.

Tính từ ngày 26/6 đến nay toàn tỉnh đã có 182 ca bệnh. Sáng nay (ngày 14/7) đã có 03 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện. Đến nay là ngày thứ 6 liên tiếp Quảng Ngãi không phát hiện ổ dịch mới tại cộng đồng; các ca mắc mới chủ yếu ở khu cách ly tập trung, phong tỏa.

* Ngày 14/7, bốn phường của thị xã Hoài Nhơn gồm Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam và Hoài Hảo của thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định chuyển trạng thái phòng, chống dịch COVID-19 từ Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 15. Hiện thị xã Hoài Nhơn chỉ còn phường Bồng Sơn vẫn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Công tác phòng, chống dịch tại đây đang đi đúng hướng với sự hợp tác tuyệt đối của người dân.

Chú thích ảnh
Thị xã Hoài Nhơn thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, ông Phạm Trương cho biết 15 ngày qua thị xã không ghi nhận ca mắc cộng đồng tại phường Tam Quan Bắc; 14 ngày không ghi nhận ca mắc cộng đồng tại phường Tam Quan Nam; 11 ngày không ghi nhận ca mắc cộng đồng tại phường Bồng Sơn và 9 ngày không ghi nhận ca mắc cộng đồng tại phường Hoài Hương. Đến ngày 14/7, thị xã đã test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho hơn 23% dân số (khoảng gần 50.000 dân) và đều có kết quả âm tính; các khu vực có nguy cơ cao đã được tầm soát, sàng lọc; gần 60% công nhân, người lao động trong và ngoài cụm công nghiệp được test nhanh kháng nguyên cũng cho kết quả âm tính. Hiện thị xã đang tiếp tục tầm soát, sàng lọc tại 9 điểm test nhanh tự nguyện theo nhu cầu, bình quân 1.700 người/ngày. 

Việc các phường tại thị xã Hoài Nhơn nới lỏng giãn cách xã hội được đánh giá là thành công sớm hơn dự kiến trước diễn biến của dịch. Số ca mắc COVID-19 ở Hoài Nhơn đã dừng lại ở con số 18 ca từ 10 ngày trước. Những nỗ lực phòng, chống dịch được ghi nhận khi rất nhiều lãnh đạo, nhân viên Thị ủy, UBND thị xã và đội ngũ những người làm công tác phòng, chống dịch của thị xã cũng thuộc diện F1 phải thực hiện cách ly. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, ông Lê Quang Hùng đánh giá, việc thực hiện giãn cách xã hội tại thị xã Hoài Nhơn được thực hiện nhanh chóng. Người dân Hoài Nhơn rất bình tĩnh phòng, chống dịch, phối hợp với toàn bộ hệ thống chính trị của thị xã trong việc dập dịch, ngăn chặn dịch lây lan.

Người dân Hoài Nhơn đã bắt đầu đón nhận những dấu hiệu tích cực sau thời gian giãn cách xã hội. Anh Nguyễn Thanh Toàn, xã Tam Quan Nam phấn khởi, hàng loạt các điểm phong tỏa vì có ca mắc đã được tháo dỡ, chỉ còn lại những trạm kiểm tra, test nhanh trên các tuyến đường liên xã. Người dân đã đi lại thoái mái, cuộc sống đang từng bước trở lại bình thường.

Sỹ Thắng - Phạm Kha (TTXVN)
Thực hiện BHYT toàn dân để chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn trong đại dịch COVID-19
Thực hiện BHYT toàn dân để chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn trong đại dịch COVID-19

Cùng với ngân sách nhà nước, quỹ BHYT là nguồn tài chính đóng góp đáng kể cho việc KCB, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN