Tập trung phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Nam Sách tập trung phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng trong buổi kiểm tra thực tế một số mô hình nuôi cá lồng bè và làm việc với huyện Nam Sách ngày 25/3.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng và đoàn công tác kiểm tra mô hình nuôi cá lồng tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Huyện Nam Sách là địa phương có vị trí quan trọng, là đầu mối giao lưu kinh tế, thương mại, trung chuyển hàng hóa, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa Hà Nội với hành lang kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đề nghị huyện Nam Sách tập trung phát triển kinh tế nhưng phải chú trọng bảo vệ môi trường, tăng trưởng chỉ tiêu kinh tế nhưng phải gắn với chỉ số hạnh phúc của người dân.

Ông Triệu Thế Hùng cũng đề nghị huyện Nam Sách đẩy nhanh việc thực hiện các công trình trọng điểm, các đề án đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ nhất là quy hoạch. Huyện Nam Sách cũng sớm hoàn thành thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhất là vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm, các dự án giao thông. Đồng thời, huyện cần xác định được nguồn lực để lựa chọn công trình triển khai tránh việc đầu tư dàn trải, gây nợ đọng.

Thời gian tới bên cạnh phòng, chống dịch bệnh, huyện Nam Sách cũng cần tập trung chỉ đạo khôi phục phát triển kinh thế theo phương châm “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương giao Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương phải tập trung cải cách hành chính, chủ động hướng dẫn các quy trình, thủ tục đầu tư thật đầy đủ, minh bạch để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng Khu công nghiệp An Phát 1 và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Huyện lưu ý khi thu hút các dự án vào các khu, cụm công nghiệp cần lựa chọn dự án công nghệ cao, sử dụng ít đất, đảm bảo môi trường.

Đồng thời, khi phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện với lượng công nhân, người lao động lớn, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đề nghị huyện Nam Sách cần dự báo trước tình hình, xây dựng hạ tầng, nhất là giáo dục và đẩy mạnh việc xã hội hóa trong giáo dục để đáp ứng nhu cầu học tập của người dân và con, em công nhân đến địa bàn huyện sinh sống và làm việc.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng và đoàn công tác thăm Công ty TNHH Hoa Mai chuyên chế biến nông sản thực phẩm tại xã Nam Trung, huyện Nam Sách. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Thăm một số mô hình nuôi cá lồng, chế biến nông sản trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các địa phương phải hướng dẫn, hỗ trợ người dân từng bước tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy chuẩn trong quá trình nuôi trồng, chế biến. Huyện Nam Sách cần xác định các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 có 80% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 20% đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với đó, xây dựng nông thôn mới cần gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, chọn thế mạnh, lợi thế của địa phương để tạo liên kết 4 nhà, hình thành chuỗi sản xuất, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Huyện cũng cần quan tâm phát triển kinh tế nông thôn, đô thị hóa nông thôn đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững.

Là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và hiếu học, ông Triệu Thế Hùng đề nghị ngành văn hóa, thể thao và du lịch phải chủ động phối hợp với Nam Sách xây dựng các tour, tuyến du lịch, tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo gắn với nâng cao đời sống cho người dân nhất là phát huy tiềm năng của làng nghề gốm Chu Đậu và du lịch khoa bảng.

Về quản lý đất nông nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, lãnh đạo tỉnh Hải Dương yêu cầu huyện Nam Sách phải lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, ngặn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm. Cùng với đó, huyện cũng phải tăng cường quản lý thị trường bất động sản tránh tình trạng sốt đất ảo, giao dịch trên giấy, mua bán đất trong các dự án khi chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong thời gian tới, huyện Nam Sách phải quản lý chặt chẽ việc khai thác cát, ngăn chặn các, xử lý các đối tượng cố ý khai thác trái phép, gây thất thoát tài nguyên.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng và đoàn công tác thăm Công ty TNHH Hoa Mai chuyên chế biến nông sản thực phẩm tại xã Nam Trung, huyện Nam Sách. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Theo ông Hồ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách, trong quý I/2022, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt khoảng trên 384 tỷ đồng, đạt trên 44,3% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 1.458 tỷ đồng, bằng 20,6% kế hoạch năm và tăng 12,6% so với cùng kỳ. Nam Sách cũng đã hoàn thành quy hoạch vùng huyện; hoàn thành xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; thực hiện tốt việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng… Đặc biệt, huyện đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp An Phát 1 với diện tích 180 ha. Trong quý I/2022, Nam Sách ước thu ngân sách đạt trên 342 tỷ đồng, bằng 102,4% kế hoạch giao, tăng 44,6% so với cùng kỳ.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện, ông Hồ Ngọc Lâm kiến nghị,  UBND tỉnh Hải Dương sớm hướng dẫn quy trình, thủ tục đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất; sớm có danh mục công trình tạo nguồn để sớm triển khai xây dựng các công trình trọng điểm. Lãnh đạo huyện Nam Sách cũng đề nghị tỉnh sớm có quyết định về giá đất, tiến độ xây dựng một số công trình trên địa bàn huyện để huyện chủ động trong giải phóng mặt bằng…

Đối với các kiến nghị của huyện Nam Sách, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng giao cho các sở, ngành chức năng tích cực phối hợp để giải quyết kịp thời theo đúng quy định.

Mạnh Tú (TTXVN)
Hải Dương: 44 tác phẩm đoạt Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng lần thứ 5
Hải Dương: 44 tác phẩm đoạt Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng lần thứ 5

Ngày 18/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức trao Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng lần thứ 5 (giai đoạn 2016-2020). Từ 118 tác phẩm gửi tham dự giải lần này, Ban Tổ chức đã chọn 44 tác phẩm để trao giải, trong đó có 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 20 giải Khuyến khích. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN