Rau màu tại Bến Tre được giá mùa nắng nóng

Hiện nông dân trồng rau màu các loại trên địa bàn tỉnh Bến Tre phấn khởi khi thu hoạch rau màu bán được giá cao do đang ở thời điểm mùa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ gia tăng. Qua đó, nông dân có điều kiện thâm canh, tăng vụ, nhất là đưa cây màu xuống chân ruộng thay thế cho một vụ lúa ở những vùng khó khăn về nước tưới.

Chú thích ảnh
Nông dân xã Bảo Thuận (Ba Tri, Bến Tre) chăm sóc dưa hấu. 

Theo ông Nguyễn Văn Bé, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, ngay sau Tết Nguyên đán, nông dân đã xuống giống sớm hoa màu và thu hoạch với giá bán cao hơn năm trước gấp đôi, nhất là lạc. Bình quân 1 công đất trồng lạc (1.000m2) sẽ cho năng suất từ 650-700kg/công, với giá 24.000 đồng/kg, bà con thu lãi khá cao.

Hiện nhiều mặt hàng rau màu như dưa chuột, ớt có giá từ 23.000-25.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Các loại rau màu khác như ngô nếp, bầu, bí, hành, hẹ… giá dao động từ 7.000- 12.000 đồng/kg. Riêng dưa chuột đang "hút" hàng, giá từ 16.000-18.000 đồng/kg, nhưng số lượng hàng rất ít do thời tiết nắng nóng và gió nhiều nên bà con không xuống giống.

Để đảm bảo nước tưới trong mùa hạn mặn năm nay, nhiều hộ nông dân ở Bến Tre cũng đã chủ động đào ao lót bạt trữ nước, khoan giếng để lấy nước phục vụ tưới hoa màu. Ông Lâm Văn Nghĩa Em, sản xuất 6.000 m2 hoa màu các loại như cà chua, bầu bí tại xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, Bến Tre cho biết, mặc dù thời gian sản hoa màu ngắn ngày đã cho thu hoạch, gia đình cũng lót bạt trữ nước tưới, có thể sử dụng được khoảng 1 tháng tiếp theo với chế độ tưới tiết kiệm.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre, sau đợt hạn mặn lịch sử mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020 xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các lĩnh vực đời sống, sản xuất. Từ đó, người dân đã chủ động tích trữ nước ngọt, nước mưa thích ứng được với tình hình xâm nhập mặn và chủ động sản xuất theo lịch thời vụ, sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi thích ứng chống chịu với tình hình xâm nhập mặn tại địa phương.

Chú thích ảnh
Ông Lâm Văn Nghĩa Em tại xã Bảo Thuận (Ba Tri, Bến Tre) chăm sóc diện tích hoa màu áp dụng phương pháp tưới tiết kiệm nước trong mùa hạn mặn. 

Để thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn mặn ngày càng khốc liệt, thời gian qua, Bến Tre đã khuyến khích nông dân, nhất là các địa phương vùng ven biển, đất giồng cát đẩy mạnh phát triển trồng rau màu các loại để cung cấp cho thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh để gia tăng thu nhập kinh tế gia đình.

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Tri Nguyễn Hữu Học cho biết, đối với cây rau màu, ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo nông dân sử dụng nước tiết kiệm, tưới phun sương, tưới nhỏ giọt, áp dụng các biện pháp giảm cường độ ánh sáng (như nhà lưới) nhằm giảm thất thoát nước. Đồng thời, lựa chọn các giống rau màu có khả năng chống chịu tốt với hạn mặn để sản xuất.

Hiện nay, ngành chức năng tỉnh đang phối hợp với các địa phương phát triển mô hình trồng rau hữu cơ thu hút nhiều hộ dân tham gia. Bước đầu mô hình đạt hiệu quả khá cao, diện tích tập trung chủ yếu ở một số xã trồng rau chuyên canh của huyện Ba Tri, Thạnh Phú và Bình Đại.

Hiện tại, người trồng rau màu trên địa bàn tỉnh Bến Tre tiếp tục trồng mới, chăm sóc và thu hoạch rau màu các loại để cung cấp cho thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Hằng năm, Bến Tre có diện tích trồng cây rau màu hơn 4.000 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm. Mỗi năm, bà con trồng rau màu thu lãi khoảng 200 - 250 triệu đồng/ha. Từ đầu năm 2024 đến nay, sản xuất rau màu trên địa bàn tỉnh thuận lợi, diện tích rau màu các loại khoảng 1.110 tấn, sản lượng đạt gần 24.000 tấn.

Bài, ảnh: Công Trí (TTXVN)
Nắng nóng gây khô hạn kéo dài ở Trung Bộ và Tây Nguyên
Nắng nóng gây khô hạn kéo dài ở Trung Bộ và Tây Nguyên

Nhận định về thời tiết trong thời gian tới (từ đêm 27/3 đến ngày 3/4), Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, phía Đông Bắc Bộ từ ngày 27 - 29/3 có mưa rải rác; riêng vùng núi từ ngày 28 - 29/3 có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN