Ra mắt Mô hình dân vận khéo 'Phụ nữ Công giáo tích cực tham gia hoạt động Hội và xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch'

Chiều 8/9, tại thôn Đông Xuyên Ngoại, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố tổ chức ra mắt điểm Mô hình dân vận khéo “Phụ nữ công giáo tích cực tham gia hoạt động Hội và xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”.

Chú thích ảnh

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thúy Hải – Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết, với mục tiêu tập hợp, đoàn kết các tầng lớp phụ nữ công giáo tham gia hoạt động Hội, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, Hội LHPN thành phố đã xây dựng được nhiều mô hình tập hợp thu hút hội viên tôn giáo tham gia sinh hoạt và các hoạt động Hội.

Đặc biệt năm 2023, Hội LHPN thành phố chỉ đạo 8 đơn vị trên địa bàn thành phố căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, lựa chọn, triển khai xây dựng mô hình Dân vận khéo trong đồng bào tôn giáo, trong đó thí điểm triển khai tại huyện Tiên Lãng với mô hình “Phụ nữ công giáo tích cực tham gia hoạt động Hội và Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”. Đây là mô hình tiền đề để rút kinh nghiệm nhân rộng ra các địa phương có hội viên, phụ nữ công giáo trên địa bàn thành phố.

Mô hình hướng tới thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 5 có - 3 sạch là có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng mỗi gia đình hội viên, phụ nữ ngày càng hạnh phúc bền vững.

Xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng là địa bàn rộng có 10 thôn, với 10 Chi hội phụ nữ, trong đó có 3 Chi hội có nhiều hội viên theo đạo công giáo; tổng số hội viên toàn xã là 1.328 người, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 80,2 %. Chi hội Phụ nữ thôn Đông Xuyên Ngoại có 196 hội viên, trong đó hội viên công giáo là 175 người.

HM
Kinh tế năm: Hải Phòng giữ vững sức hút với dòng vốn FDI
Kinh tế năm: Hải Phòng giữ vững sức hút với dòng vốn FDI

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2023 ước đạt 3,5 tỷ USD, vượt 1,75 lần so với kế hoạch, đứng trong tốp dẫn đầu cả nước về thu hút FDI và là kết quả lịch sử của thành phố Hải Phòng từ trước tới nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN